Bảo vệ đi tù vì hành xử côn đồ

(PLO) - Ngày 30/5 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Hoàng Quốc (vệ sỹ, SN 1983, trú 305 đường 23/10 Nha Trang) 4 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bồi thường cho người bị hại hơn 33 triệu đồng. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 30/9/2017, Nguyễn Trung Chí điều khiển xe ô tô chở Huỳnh Kim Bình, vợ con và 2 người bạn anh Bình đến quán Bar Havana – đường Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang chơi.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Chí điều khiển xe ô tô về trước, trên đường về thì anh Bình gọi quay lại đón mọi người về. Chí quay lại và đậu xe ô tô trước khu vực để xe máy nên Quốc, Nguyễn Thành Dũng (đều là nhân viên bảo vệ của Bar Havana) yêu cầu Chí đậu xe ở vị trí khác, Chí nói sẽ quay ra lấy xe liền.

Đợi lâu không thấy nên Dũng đi xuống tìm. Khi xuống thấy Chí chờ Bình tính tiền nên Dũng, Quốc yêu cầu Chí lên lấy xe, giữa anh Bình và Dũng có lời qua tiếng lại. Thấy vậy, Quốc xông đến đẩy anh Bình ra rồi dùng tay phải đấm một cái vào mắt trái của anh Bình, anh Bình đưa tay lên ôm mặt rồi gục xuống đất, thấy anh Bình bị chảy máu ở mắt trái nên Quốc không đánh nữa, còn Dũng quay ra dùng tay đánh anh Chí. 

Sau đó, anh Bình gọi điện thoại báo công an phường xuống làm việc. Hậu quả anh Bình bị thương tật 17%. Do Dũng không có sự bàn bạc, thỏa thuận trước đó với Quốc trong việc gây thương tích cho anh Bình, Dũng chỉ dùng tay đánh anh Chí nhưng anh Chí từ chối giám định tỷ lệ thương tích và không yêu cầu khởi tố nên không có căn cứ để xử lý hình sự đối với Dũng.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Dũng.

Đọc thêm