Bênh bố vợ, hai con rể phạm tội “Giết người”

(PLO) - Vừa qua, TAND tỉnh Đồng Nai tiến hành xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Đình Hoàng (SN 1982), Nguyễn Bảo Quốc (SN 1980), Trịnh Trung Tuyến (SN 1962, cùng trú tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, vào ngày 30/12/2016, tại khu phố 10 (phường Tân Biên, TP Biên Hòa) xảy ra vụ va chạm xe máy giữa Tuyến và Lương Nguyễn Thanh Tuấn dẫn tới hai bên cãi nhau và xô xát. Bực tức vì bị Tuyến đánh vào mặt nên Tuấn về nhà rủ em trai là Lương Nguyễn Thanh Tú đi trả thù, Tú đồng ý và mang theo 4 tuýp sắt dài từ 60-120cm làm hung khí.

Thấy Tuyến đang sửa xe bên đường, Tuấn  xông vào nhưng không trúng, còn Tú dùng tuýp sắt đánh vào đầu anh Trịnh Xuân Thành (con trai Tuyến) khiến anh này bất tỉnh tại chỗ. Tuyến chạy về sạp bán gà của gia đình gần đó kêu cứu.

Hai con rể của Tuyến là Hoàng và Quốc cùng bố vợ quay lại đánh nhau với Tuấn, Tú. Khi đi, các đối tượng cầm theo cây cuốc, kéo và dao. Khi thấy con trai nằm bất tỉnh, nhóm của Tuyến đuổi đánh Tuấn, Tú. Trong lúc hỗn chiến, Hoàng cầm cuốc đánh vào đầu Tú, còn Quốc dùng kéo đâm vào lưng Tú. Nạn nhân được chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến ngày 2/3/2017 đã tử vong.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hậu quả một phần do lỗi của người bị hại, bên cạnh đó, phía bị cáo đã bồi thường số tiền 123 triệu đồng theo yêu cầu của gia đình bị hại. Vì vậy sau khi nghị án, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Hoàng 7 năm 6 tháng tù, Quốc 7 năm tù về tội “Giết người”; bị cáo Tuyến lĩnh án 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Đọc thêm