Bênh cháu, lĩnh 17 năm tù về tội giết người

(PLVN) - Sau 3 ngày nghị án, chiều 16/9, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Điền (37 tuổi, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) mức án 17 năm tù về tội giết người; bị cáo Danh Quy (23 tuổi, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 2 năm tù cho hưởng án treo, Lý Phương (31 tuổi, ngụ TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) 4 năm tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Bị cáo Nguyễn Anh Điền (giữa) lĩnh án 17 năm tù về tội giết người; bìa trái là bị cáo Phương, bìa phải là bị cáo Quy
Bị cáo Nguyễn Anh Điền (giữa) lĩnh án 17 năm tù về tội giết người; bìa trái là bị cáo Phương, bìa phải là bị cáo Quy

Theo cáo trạng, tối ngày 24/02/2018, Điền, Phương cùng Nguyễn Ngọc Tài (là cháu ruột của Điền) và một số người bạn tổ chức nhậu tại nhà Điền. Sau khi nhậu say, Tài trở về nhà, riêng Điền và Phương nhậu tiếp. 

Lúc này, Danh Cường đi ngang thấy Tài đang ở nhà, vì có mâu thuẫn trước đó nên hai bên xảy ra cự cãi rồi xô xát. Nghe tin anh mình đang đánh nhau, Danh Quy (em ruột của Cường) liền chạy đến dùng thanh sắt đầu có hàn lưỡi dao chém nhiều nhát vào người Tài.

Thấy Tài bị chém, Điền cùng Phương mang theo hung khí chạy qua giải vây. Tại đây, Quy đánh nhau với Tài, còn Cường đánh nhau với Điền và Phương. Thấy Cường bị thương khụy xuống, Điền vẫn không dừng lại mà tiếp tục dùng thanh sắt nhọn đâm trúng ngực trái làm Cường gục tại chỗ. 

Nghe có người truy hô “công an đến” nên tất cả giải tán. Nạn nhân Cường được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Ngoài mức án 17 năm tù, tòa còn tuyên buộc Điền phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 150 tiệu đồng./.

Đọc thêm