Bị đánh chửi vì 'góp chuyện với hàng xóm', ông lão đâm chết người

(PLO) - Bị đánh vì “xen vào chuyện người khác”, Phạm Văn Nhân (SN 1955, ngụ khu tập thể Đại Tu, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bực tức. Người đàn ông trung niên lấy dao đâm chết đối thủ.
Bị cáo Nhân tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Nhân tại tòa phúc thẩm

Trước đó, ngày 16/11/2015 ông Nhân sang gia đình hàng xóm chơi. Tại đây, vợ chồng người hàng xóm than phiền việc chợ tạm quây lại khiến cuộc sống bị ảnh hưởng. Thấy vậy, ông Nhân nói “Chợ tạm bị rào thì bà làm đơn lên chính quyền”.

Câu nói này vô tình được chủ đầu tư là anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1970) nghe được. Bực tức vì bị “chọc gậy bánh xe”, Dũng liền gọi ông Nhân sang trụ sở tuần tra khu Liên cơ gần đó đánh túi bụi. Vừa đánh, chủ đầu tư vừa dọa giết ông lão hơn 60 tuổi.

Chạy được về nhà, ông Nhân liền lấy dao giấu sẵn trong người. Còn anh Dũng vẫn tiếp tục chửi cả khu tập thể Đại Tu. Ông lão quay lại chỗ Dũng thì bị chửi bới, xô đẩy. Ông Nhân đâm liên tiếp vào đối phương.

Mặc dù chủ đầu tư bỏ chạy quanh phòng làm việc nhưng vẫn bị Nhân đuổi theo đâm. Anh Dũng mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, còn ông lão sau đó cũng ra công an đầu thú.

Ngày 6/9/2016, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Phạm Văn Nhân mức án chung thân về tội giết người. Cho rằng bản án quá nặng, bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 12/7/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án trên. Tại tòa, bị cáo khai do bị đánh, tinh thần hoảng loạn nên mới chém người. Bị cáo không có ý định trả thù, không rõ lý do anh Dũng chửi và đánh mình. Sau khi bị cáo gây án, gia đình đã bồi thường số tiền 113 triệu đồng. 

Xuyên suốt phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận tội và ăn năn về hành vi phạm tội của mình. Gia đình bị cáo người thân có công với cách mạng nên mong được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Luật sư bào chữa cho rằng giữa bị cáo và bị hại trước đó không hề có mâu thuẫn. Bị hại có hành vi dùng tay, chân đấm đá, dọa giết khiến bị cáo bức xúc, phạm tội trong tình trạng bị kích động.

Sau khi nghị án, xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nhưng đã ăn năn và đưa ra được những tình tiết mới đẻ giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Nhân 20 năm tù về tội “giết người”.

Đọc thêm