Bị người nước ngoài đuổi bắt khi cướp giật Iphone 6

(PLO) - Trên đường đi chơi, Cần thấy người nước ngoài ngồi xích lô cầm chiếc điện thoại trên tay đã áp sát và cướp giật. Tuy nhiên, đối tượng đã bị bắt ngay sau đó.
Bị cáo Cần tại tòa.
Bị cáo Cần tại tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trưa 1/9/2015, Đỗ Minh Cần (SN: 1982, trú tại Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) đi xe buýt từ nhà sang trung tâm bờ hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội chơi.

Đến 17h cùng ngày, Cần ra trước cửa chợ Đồng Xuân – Hà Nội thì phát hiện ông Dr Christian Mardin (SN: 1963) và chị Patricia Maddrin (SN: 1999) cùng quốc tịch Đức đang ngồi trên xích lô ngắm cảnh liền nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Cần đã đi theo hai người nước ngoài một đoạn, thấy chị Patricia cầm Iphone 6 – 64 màu vàng trắng chăm chú xem bản đồ, Cần tiến tới giật chiếc điện thoại trên tay chị này rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi chạy được khoảng 100m về phía Hàng Khoai thì Cần bị ông Christian đuổi kịp và đưa đến Công an phường Đồng Xuân, Hà Nội giải quyết.

Tại CQĐT, Cần thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, cơ quan chức năng xác định chiếc điện thoại của nạn nhân trị giá 16,3 triệu đồng.

HĐXX xác định, Cần phạm tội Cướp giật tài sản, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, phải truy tố theo Khoản 1 Điều 136 BLHS.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Đỗ Minh Cần 4 tháng 21 ngày tù.

Đọc thêm