Bị sát hại vì “lỡ” chiếu đèn xe vào mắt

(PLO) - TAND tỉnh Bắc Giang xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thương, sinh ngày 10/9/2000, trú tại thôn Bùi Bến, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, buổi tối 05/6/2016, Nguyễn Văn Thương đang ngồi chơi với bạn gái tại đường bê tông cổng Trường PTCS xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng thì gặp Nguyễn Trọng Đại (sinh năm 2000, trú tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng) và một số thanh niên đi xe đạp điện đến.

Do bị ánh đèn xe đạp điện của Đại làm chói mắt, lên Thương quát Đại và yêu cầu tắt đèn xe. Đại kể lại sự việc cho anh trai là Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1998). Khi Đạt đi đến hỏi, thách thức thì bị Thương dùng dao nhọn mang theo từ trước đâm một nhát vào ngực trái, hậu quả làm Đạt bị chết do vết thương thấu tim.

Thương sau khi gây án đã bỏ trốn và bị bắt vào buổi sáng ngày hôm sau.

Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thương 10 năm tù về tội “Giết người”. 

Đọc thêm