Bộ tứ gây ra 8 vụ cướp rúng động Hà Nội

(PLO) - Dạt nhà sống lang thang, để có tiền ăn tiêu, 4 thanh, thiếu niên rủ nhau đi cướp. Sau 8 lần gây án rúng động Hà Nội, nhóm cướp có nhiều thành viên chưa đủ 18 tuổi, từng “chém trước, cướp sau” phải trả giá cho hành vi của mình.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Ngày 24/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Trùng Dương (SN 1999, ở Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội), Trần Tùng Dương (SN 2002, ở Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tạ Thăng Long (SN 2000, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Lê Tuấn Minh (SN 2001, ở quận Hoàng Mai) ra xét xử về tội Cướp tài sản.

“Chém trước, cướp sau”

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Trùng Dương, Tùng Dương, Long và Minh có mối quan hệ quen biết nhau. Đây là những đối tượng không có việc làm, thường xuyên bỏ nhà, sống lang thang. Do không có tiền ăn tiêu nên khoảng cuối tháng 6/2017, Trùng Dương rủ 3 người bạn còn lại trong nhóm đi cướp tài sản bán lấy tiền.

Tài liệu điều tra thể hiện, sau đó, nhóm của Trùng Dương lấy khẩu trang bịt mặt, mang theo dao, kiếm, chở nhau bằng xe máy đến các đoạn đường vắng người qua lại ở quận Ba Đình, Thanh Xuân, Long Biên để cướp tài sản. Theo cáo buộc, chưa đầy 10 ngày, nhóm cướp trên đã gây ra 8 vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 28/6/2017, theo sự thống nhất trước đó một tuần, Tùng Dương và Minh đến chỗ ở của Trùng Dương tại phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) để cùng đi cướp tài sản. Tại đây, Trùng Dương đưa cho Tùng Dương 1 con dao quắm dài, mũi nhọn dùng làm hung khí gây án. Sau đó, 3 thanh niên trên chở nhau đến địa bàn quận Ba Đình để ra tay.

Khi đến đường Hoàng Hoa Thám, bộ 3 nhìn thấy anh Nguyễn Đình Minh (SN 1982) đang đi xe máy trên đường liền vượt lên, chặn đầu xe của anh Minh. Sau đó, Tùng Dương xuống xe, đi tới chỗ anh Minh vung dao chém một nhát vào cánh tay trái của bị hại. Bị chém, anh Minh “bỏ của chạy lấy người”.

Cướp được xe máy của anh Minh xong, nhóm của Trùng Dương mang tài sản về nơi mình đang ở cất giấu. Xong việc, bộ 3 lại chở nhau tới nơi mình vừa gây án xong để “ra tay” tiếp. Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 2h ngày 29/6/2017 (khoảng 2 tiếng sau vụ cướp đầu tay), họ nhìn thấy chị Eleanor Sander O’Hearn (Quốc tịch Australian) đang đứng trú mưa dưới mái hiên một ngôi nhà trên đường Hoàng Hoa Thám. Thấy vậy, Đỗ Trùng Dương quay xe lại chặn trước mặt người phụ nữ nước ngoài. 

Tùng Dương xuống xe, dùng dao đe dọa, yêu cầu chị Eleanor đưa túi xách cho mình. Do bị hại không chịu giao tài sản, Trùng Dương liền dùng tay đánh vào mặt người phụ nữ ngoại quốc khiến nạn nhân ngã ngồi xuống đường. Vừa lúc đó, Tùng Dương giật mạnh lấy túi xách của chị Eleanor rồi lên xe máy cùng đồng bọn tẩu thoát. Đi được một đoạn, nhóm cướp trên dừng xe kiểm tra túi xách vừa cướp được. Thấy bên trong có điện thoại iPhone 6 và số tiền 100.000 đồng, nhóm cướp mang theo, vứt lại giấy tờ tùy thân của bị hại ven đường. Chiếc điện thoại trên sau đó được nhóm cướp bán cho chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung với giá 600.000 đồng.

Còn 6 vụ cướp khác chưa được làm rõ

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 2h30 ngày 6/7/2017, Trùng Dương, Tùng Dương, Minh, Tuấn đi trên 2 xe máy đến khu vực vườn hoa hồ Giảng Võ (phố Trần Huy Liệu, Ba Đình). Tại đây, nhóm cướp có nhiều thành viên chưa đủ tuổi thành niên nhìn thấy anh Ki Ho Jung (quốc tịch Hàn Quốc) và chị Đỗ Nguyệt Hà (ở quận Đống Đa) đang ngồi nói chuyện tại ghế đá sát bờ hồ nên dừng xe. 

Sau đó, Trùng Dương xuống xe, cầm kiếm đi tới đôi nam nữ đang ngồi nói chuyện còn đồng bọn của Dương cảnh giới. Khi đứng trước mặt chị Hà và anh Ki Ho Jung, Trùng Dương giơ kiếm lên phía trước, yêu cầu đôi nam nữ giao nộp tài sản. Do sợ hãi, anh Jung và chị Hà đã đưa toàn bộ tài sản gồm điện thoại Samsung Galaxy Note 4, iPhone 7… cho Trùng Dương.

Trước đó, gần 1h sáng 30/6/2017, sau khi vừa cướp tài sản của một người đi đường xong, nhóm của Trùng Dương điều khiển xe máy ra khu vực đường đê Ngọc Thụy (quận Long Biên) để tiếp tục “săn mồi”. Tại đây, họ thấy anh Tạ Mạnh Cường và chị Nguyễn Thị Thu Hà đang điều khiển xe đi song song trên đường nên vượt lên chặn đầu xe của anh Cường để cướp tài sản.

Cơ quan chức năng xác định, từ 28/6/2017 đến 6/7/2017, nhóm cướp trên đã gây ra 8 vụ cướp gây rúng động Hà Nội. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt được của bị hại là hơn 169 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Trùng Dương, Tùng Dương, Minh và Long còn khai nhận cùng khoảng thời gian trên họ còn thực hiện 6 vụ cướp khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh và thông báo tìm người bị hại nhưng không xác định được các bị hại. Do đó, ngày 30/1/2018, cơ quan điều tra đã quyết định tách rút tài liệu, tang vật liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đỗ Trùng Dương 9 năm tù về tội Cướp tài sản. 3 bị cáo còn lại cùng lĩnh 7 năm tù về tội danh trên. 

Đọc thêm