Bố vợ sát hại con rể rồi chở xác đến trụ sở công an lĩnh án

(PLO) - Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1958, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM, 30 tháng tù về tội danh “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.
Bị cáo Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa. Ảnh NLĐ
Bị cáo Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa. Ảnh NLĐ

Theo cáo trạng, Tôn Thanh Việt và chị Nguyễn Thị Thanh Hiền là vợ chồng, chung sống với nhau từ năm 2008. Cuối năm 2013, do nghi ngờ chị Hiền ngoại tình nên giữa Việt và vợ thường phát sinh mâu thuẫn, thậm chí Việt thường xuyên đánh đập chị Hiền.

Do bị chồng nhiều lần đánh đập nên chị Hiền đã dọn về nhà mẹ đẻ tại phường 13, quận Gò Vấp. Thấy vợ bỏ về nhà, Việt cho rằng do ông Nam (bố vợ) cố tình ngăn cấm. Nghĩ vậy nên nhiều lần Việt đe dọa giết cả nhà ông Nam cho hả giận.

Chiều 14/5/2016, sau khi uống rượu, Việt đến nhà ông Nam gây sự, dọa dẫm. Ông Nam không nói gì cho đến khi em vợ Việt đi làm về và bị Việt lao vào đẩy ngã. Tức giận, ông Nam vào nhà bếp lấy dao chém Việt. Gây án xong, ông Nam lấy xe máy chở xác con rể đến công an đầu thú. 

Tại phiên tòa bị cáo Nam cho rằng, việc không kiềm chế được hành vi là do một thời gian dài Việt đã ngược đãi con gái ông, đe dọa, chửi bới gia đình nhà vợ. Ông Nam cũng thành khẩn nhận tội nên được tuyên mức án trên. 

Đọc thêm