Cần Thơ: Tiếp tục phạm tội sau khi được xóa án tích

(PLO) - Ngày 23/8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Triệu Hoàng Em (27 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) về tội “Cướp giật tài sản”
Bị cáo Em tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Em tại phiên tòa xét xử

Trước đó, ngày 16/6/2017 TAND quận Cái Răng đã đưa ra xét xử và tuyên bị cáo Triệu Hoàng Em 1 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” nhưng sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại tòa phúc thẩm, HĐXX xét thấy các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, và tính chất vụ án đã được cấp sơ thẩm xem xét và đưa ra mức án phù hợp. Đồng thời tại phiên tòa, bị cáo cũng không cung cấp thêm tình tiết mới nên HĐXX bác đơn kháng cáo và quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo

HĐXX nhận định: Bị cáo có nhân thân xấu, đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy được xóa án tích nhưng khi chấp hành xong hình phạt bị cáo không biết ăn năn hối cải để làm lại cuộc đời mà tiếp tục phạm tội.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 20 giờ ngày 23/2/2017 Triệu Hoàng Em một mình đi bộ từ đường Chí Sinh thuộc khu vực Phú Thuận, phường Tân Phú, quận Cái Răng đến đường Võ Nguyên Giáp để đón taxi ra bến xe Cần Thơ. 

Trên đường đi, Em thấy anh P.V.V đang đi bộ cùng chiều phía trước, vừa nghe điện thoại vừa dẫn xe đạp nên đã nảy sinh ý định giật điện thoại để sử dụng. Lúc này Em đi nhanh về phía trước dùng tay giật lấy điện thoại của anh V. rồi bỏ đi. Anh V. yêu cầu Em trả lại điện thoại nhưng bị cáo không trả nên V. tri hô. 

Ngay thời điểm này lực lượng đang đi tuần tra và quần chúng nhân dân bắt quả tang bị cáo Em cùng tang vật. Theo định giá tài sản, điện thoại bị cáo giật có giá trị 500.000 đồng.

Đọc thêm