Cha con bé trai 4 tuổi bị bắt giữ, cướp tài sản

(PLO) - Bắt giữ, đánh đập, cướp tài sản của cha con bé trai 4 tuổi, Hoàng và đồng bọn phải trả giá cho hành vi của mình.
Bị cáo Hoàng tại tòa.
Bị cáo Hoàng tại tòa.

Ngày 30/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1987, quê Thanh Hóa) ra xử phúc thẩm về tội Cướp tài sản và Bắt, giữ người trái pháp luật. Bị hại trong vụ án là cha con anh Bùi Tiến Bộ (SN 1984) và cháu Bùi Đình L. (SN 2013).

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi cuối tháng 5 vừa qua, bị cáo Hoàng bị TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tuyên phạt 15 tháng tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật, 36 tháng tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Hoàng phải chấp hành là 51 tháng tù. Cho rằng mức án trên là quá nặng, Hoàng đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng tháng 5/2017, Hoàng cho anh Bộ vay 10 triệu đồng dưới dạng bốc họ. Do anh Bộ không có khả năng trả tiền, ngày 18/6/2017, đôi bên chốt nợ cả gốc và lãi là 20 triệu đồng. Trả cho Hoàng 5 triệu đồng xong, anh Bộ tiếp tục khất nợ vì không có tiền.

Nhiều lần đòi tiền nhưng không được, tối 5/7/2017, Nguyễn Ngọc Hoàng đi cùng Nguyễn Văn Cảnh (SN 1991, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tới gặp anh Bộ đòi tiếp. Khi gặp nhau, Cảnh nhận sẽ thay anh Bộ trả số tiền 16 triệu đồng cho Hoàng. Thực chất việc nhận trả thay này nhằm mục đích Cảnh sẽ thay Hoàng đòi nợ.

Theo lời khai của Hoàng tại phiên tòa phúc thẩm, anh ta không quen biết Cảnh. “Tối 5/7/2017, bị cáo đi uống nước, có nói chuyện anh Bộ nợ tiền với bà chủ quán nước nghe. Lúc đó, Cảnh cũng đang ngồi uống nước tại đó nên nghe thấy rồi đi cùng”, Hoàng khai tại phiên tòa phúc thẩm.

Hoàng khai tiếp, sáng 6/7/2017, Hoàng chở Cảnh cùng đối tượng tên Thịnh (không rõ nhân thân) đến quán nước trước cửa tòa nhà Bitexco đợi anh Bộ. Ít phút sau, họ thấy anh Bộ cùng cháu L. đến.

Do chưa có tiền trả, anh Bộ tiếp tục xin Cảnh cho mình trả nợ sau. Anh Bộ bị Cảnh tát 2 cái vào mặt, ép trả tiền còn Thịnh hắt cốc nước chè vào mặt. Sau đó, Thịnh ép, đưa cha con anh Bộ về bãi rửa xe của Hoàng ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Tại đây, Thịnh, Cảnh nhốt cha con anh Bộ vào phòng trọ trong bãi rửa xe để ép anh Bộ trả tiền. Khi anh Bộ định bỏ đi, Thịnh đấm vào mặt, bụng anh Bộ khiến bị hại ngã ra đất, chảy máu mồm. Sau đó, Hoàng, Cảnh và Thịnh yêu cầu anh Bộ phải trả tiền.

Bị ép, anh Bộ bắt buộc gọi điện cho vợ mang tiền đến trả. Nhận 5 triệu đồng vợ anh Bộ mang đến, nhóm của Hoàng cho cha con người nợ tiền về.

Nói lời sau cùng, Hoàng xin HĐXX cho mình được giảm án để sớm trở về với con nhỏ. Quá trình HĐXX TAND TP Hà Nội nghỉ nghị án, Hoàng gục mặt xuống bàn.

Kết thúc phiên tòa, nhận định không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo, HĐXX phúc thẩm tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Đối với Nguyễn Ngọc Cảnh, trước đó bị TAND quận Nam Từ Liêm xử phạt 57 tháng tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản. Tuy nhiên, sau phiên tòa sơ thẩm, Cảnh không kháng cáo.

Đối với đối tượng tên Thịnh, do chưa xác định được lai lịch nên cơ quan điều tra quyết định tách rút hồ sơ, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đọc thêm