Cha dượng 3 lần hiếp dâm con gái

(PLO) - TAND tỉnh Đồng Nai vừa tuyên phạt bị cáo Trần Hoài Hận (42 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) 15 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn với chồng cũ, chị C. (41 tuổi) đã sống như vợ chồng với bị cáo Hận tại nhà của Hận tại phường Tân Hiệp và đón con gái riêng của mình là cháu T. (sinh năm 2004) đến ở cùng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến ngày 6/7/2016, Hận đã 3 lần dùng vũ lực để giao cấu trái ý muốn với cháu T.

Ngày 6/7/2015, sau khi bị cha dượng giở trò đồi bại, cháu T. đã gọi điện thoại cho người thân kể lại mọi chuyện. Sự việc được người nhà cháu T. trình báo công an,  ngày 7/7/2016 Hận bị bắt khẩn cấp về hành vi hiếp dâm trẻ em. Tính đếm thời điểm bị xâm hại nhiều lần, cháu T dưới 13 tuổi. 

Đọc thêm