Chém gót chân con nợ của bố, lĩnh án 2 năm tù giam

(PLO) - TAND huyện U Minh (Cà Mau) vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Kiều Lực về tội “Cố ý gây thương tích”.

Khoảng 9 giờ ngày 22/01/2017, ông Nguyễn Văn Vũ (cha của bị cáo Nguyễn Kiều Lực) gọi điện thoại cho anh Ngô Vũ Khanh để đòi tiền rồi hai bên cự cãi nhau và  hẹn gặp nhau tại cổng Công ty bao bì (thuộc ấp 6, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để nói chuyện. Lực đứng kế ông Vũ nên biết cuộc điện thoại này và thấy thái độ bực tức của ông Vũ.

Thấy ông Vũ lấy xe chạy đi, Lực lẳng lặng lấy dao tự chế, kêu chị Lê Hồng Tuyết lái xe chở đi theo sau ông Vũ. Đến cổng Công ty bao bì thì Lực thấy ông Vũ và anh Khanh đang xảy ra xô xát, Lực nhảy xuống cầm dao chém anh Khanh một cái nhưng không trúng. Anh Khanh bỏ chạy thì bị vướng vào dải phân cách vấp té trong tư thế nằm ngửa, Lực cầm dao chém từ trên xuống trúng vào phần mềm cẳng chân phải của anh Khanh làm chảy máu.

Anh Khanh dùng hai tay hai chân thụt lùi về phía sau, Lực tiếp tục dùng dao chém anh Khanh từ trên xuống. Anh Khanh giơ chân phải đỡ thì bị Lực chém trúng vào gót chân phải gây thương tích là 14%.

Hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ và cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn, hối cải, bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả cho bị hại. Xét tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lực 2 năm tù. 

Đọc thêm