Chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng, cán bộ Phòng CSGT lĩnh án 9 năm tù

(PLO) - Ngày 26/6 TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Văn Dũng (SN 1984, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Võ Văn Dũng tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Võ Văn Dũng tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Dũng là cán bộ Công an thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ (PC67), Công an tỉnh TT-Huế. Do cần tiền để đánh bạc trên mạng Internet và trả nợ tiền thua bạc trước đó, nên Dũng đã lấy “Giấy chứng nhận cảnh sát tuần tra kiểm soát giao thông” của mình (số 249 - 701, do Cục cảnh sát giao thông cấp ngày 19/01/2016, có hiệu lực đến ngày 19/01/2019) đưa đi phô tô màu, ép plastic rồi dùng bản phô tô màu này nói là bản chính để cầm cố lấy tiền.

Ngoài ra, Dũng còn trực tiếp lấy xe ô tô của mình đã thế chấp vay vốn ngân hàng đem cầm cố người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. Dũng còn lợi dụng mình là cán bộ Công an thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh TT-Huế để thuê xe ô tô dùng đi lại trong một thời gian ngắn hoặc nhờ người quen đi thuê xe giúp cho mình nhưng thật ra là đưa xe đi cầm cố lấy tiền đánh bạc và trả nợ.

Trong khoảng thời gian từ ngày 17/09/2016 đến ngày 25/05/2017, bằng các thủ đoạn nêu trên, Dũng đã thực hiện 05 vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền và tài sản của 04 bị hại là: Bà Nguyễn Nữ Minh Châu (2 vụ; trú tại phường Phường Đúc, TP.Huế) số tiền là 650 triệu đồng; ông Nguyễn Ngọc Trường (trú tại phường Phú Nhuận, TP. Huế) số tiền 330 triệu đồng; ông Nguyễn Đăng Thanh (trú tại phường Trường An, TP. Huế) số tiền 70 triệu đồng và ông Lê Cường (trú tại xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) số tiền 667.223.700 đồng.

Như vậy, qua 05 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Văn Dũng đã chiếm đoạt của 04 bị hại tổng số tiền 1.717.223.700 đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Dũng thành thật khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo đã bồi thường toàn bộ số tiền Dũng đã lừa đảo cho các bị hại, các bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ án cho bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo Dũng là đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự trên địa bàn, gây mất hình tượng của lực lượng Công an nên tòa tuyên phạt bị cáo Võ Văn Dũng 9 năm tù về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đọc thêm