Chó gây “tai nạn”, chủ phải bồi thường

(PLO) - TAND TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa xét xử vụ án dân sự hy hữu về tranh chấp kiện đòi “bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra” theo Điều 625 Bộ luật Dân sự, nguyên đơn là anh Hoàng Văn Hoà (SN 1979), bị đơn là ông Nguyễn Văn Nhự (SN 1957) đều trú tại thôn Cốc, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang). 
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Theo nội dung vụ kiện, vào chiều ngày 5/1/2016 cháu Hoàng Thị Thinh (SN 2008, con anh Hòa) đi trên đường thì bị 2 con chó nhà ông Nhự nhảy vồ làm cháu Thinh ngã đập đầu xuống đường bê tông, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Giang, sau đó đã chuyển đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Đến 12h27 ngày 6/1 thì cháu Thinh tử vong. 

Theo kết luận giám định, nguyên nhân dẫn đến cháu Thinh tử vong là bị chấn thương sọ não, do 02 con chó nhà ông Nhự thả rông chạy nhảy vồ vào cháu khiến cháu bị ngã đập đầu xuống đường bê tông. Do vụ việc không có dấu hiệu của tội phạm hình sự nên công an không khởi tố vụ án hình sự mà chỉ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nhự về hành vi thả rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình anh Hòa yêu cầu ông Nhự phải bồi thường tổng thiệt hại gồm các khoản tiền điều trị, thuốc, phẫu thuật, mai táng phí, tiền tổn thất tinh thần, tiền công người đi chăm sóc hết hơn 113 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Nhự mới đưa cho anh Hòa được 15 triệu đồng. Không thỏa thuận được mức bồi thường thiệt hại, anh Hòa đã khởi kiện ông Nhự ra cơ quan pháp luật.

Căn cứ vào nội dung vụ án, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định buộc ông Nhự phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho gia đình Hoà với tổng số tiền 99.806.000 đồng, trừ 15 triệu đồng đã bồi thường từ trước, buộc ông Nhự còn phải bồi thường hơn 84 triệu đồng cho anh Hòa./.

Đọc thêm