Con rể đánh chết mẹ vợ lĩnh án

(PLVN) - Thấy vợ chồng con gái đánh nhau, mẹ vợ qua can ngăn thì bị con rể dùng thuổng đánh tử vong.

Tại phiên toà sơ thẩm chiều 30/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Chau Done (sinh năm 1971, trú tại ấp Ninh Thuận, xã An Tức, huyện Tri Tôn) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Chau Done và hung khí gây án.
Chau Done và hung khí gây án. 

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 29/11/2020, Chau Done đi làm về, có uống rượu và xảy ra cự cãi với vợ là Néang Sa Ra (sinh năm 1972). 

Nghe tiếng cãi nhau, bà Néang Srây (là mẹ vợ của Done) qua khuyên can rồi về nhà nằm nghỉ. Đến khoảng 20h cùng ngày, vợ chồng Done tiếp tục cự cãi dẫn đến đánh nhau. Done dùng cây thuổng đâm lên người và đè lên vai vợ khiến nạn nhân ngã xuống sân. Thấy vậy, bà Srây chạy đến can ngăn, liền bị Done cầm thuổng đánh trúng vùng đầu, khiến bà ngã xuống đường bất tỉnh. 

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên bà Srây đã tử vong sau đó. Còn Done sau khi gây án đã vứt bỏ cây xuổng cách hiện trường khoảng 30m rồi bỏ trốn, đến sáng ôm sau thì bị bắt giữ.

Ngày 3/12/2020, Done bị khởi tố điều tra.

Đọc thêm