Cựu đại úy công an 'cặp' với 'nữ quái' lừa hàng trăm triệu đồng của đồng nghiệp?

(PLVN) - Không có khả năng xin việc vào Tổng Cục III, Bộ Công an, nhưng Diễn và Tuyết nhận hàng trăm triệu đồng của các nạn nhân rồi bỏ trốn.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Ngày 30/7, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử đối với 2 bị cáo Phạm Huy Diễn (SN 1978, nguyên cán bộ trại tạm giam (PC81B) Công an Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1983, ngụ huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, Diễn là đại úy công an công tác tại trại tạm giam (PC81B) Công an Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Còn Tuyết từng bị TAND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xử phạt 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản và 8 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuyết chấp hành án tại nơi Diễn công tác nên cả hai quen biết nhau. 

Tháng 3/2014, Tuyết ra tù, cùng góp vốn với Diễn kinh doanh xe cẩu, làm cát, mở quán cà phê ở huyện Châu Đức.

Biết bà Lại Thị C. (công tác tại Công an TP HCM) có nhu cầu chuyển công tác, cả hai dựng lên màn kịch lừa đảo bà này. Diễn và Tuyết nói có khả năng chuyển công tác cho cán bộ công an về Tổng Cục III, Bộ Công an với "giá" 400 triệu đồng. Tin tưởng, bà C. đã nhiều lần chuyển tiền cho Diễn, Tuyết.

Ngoài ra, bà C. còn giới thiệu thêm 1 người bạn chuyển công tác với giá 160 triệu đồng. Bà C. đã ứng 15 triệu đồng trước cho bạn để chuyển cho Diễn, Tuyết. 

Trong thời gian này, Diễn còn chỉ đạo cho Tuyết liên lạc với bà C. tung thông tin giả là Tổng cục III đang tuyển dụng cán bộ, ai có nhu cầu thì đưa 240 triệu đồng, Diễn và Tuyết sẽ lo liệu.

Tin tưởng, bà C. đã giới thiệu ông Phan Cao H. (cùng công tác tại Công an TP HCMHCM) với phí chuyển công tác là 150 triệu đồng. Cả hai hứa hẹn khoảng 3 tuần sẽ chuyển công tác thành công. 

Quá thời hạn cam kết nhưng không thấy được chuyển công tác, ông H. và bà C. mới biết bị lừa nên đã làm đơn tố cáo Diễn, Tuyết.

Bị truy nã, Diễn đưa Tuyết lên TP HCM sống như vợ chồng. Cả hai bị bắt cuối tháng 3/2016.

Theo kết quả điều tra, Diễn và Tuyết đã chiếm đoạt của bà C. và ông H. tổng số tiền lên đến gần 600 triệu đồng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Diễn bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt 14 năm tù, Tuyết 8 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau bản án, Diễn kháng cáo kêu oan, Tuyết xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Diễn một mực kêu oan, bởi cho rằng mình không phải là kẻ chủ mưu và không lừa đảo.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng. Các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án chưa đủ căn cứ để buộc tội bị cáo. Để tránh oan sai, HĐXX quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại.

Đọc thêm