Đại án ở Ngân hàng Đông Á: Cựu Giám đốc Sở giao dịch xin giảm án vì con bị cho nghỉ việc

(PLO) - Ngày 11/12 TAND TP HCM tiếp tục phiên xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ (43 tuổi, Vũ "nhôm"), Trần Phương Bình (59 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á) và 24 bị cáo đồng phạm liên quan vụ án thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á. 
Đại án ở Ngân hàng Đông Á: Cựu Giám đốc Sở giao dịch xin giảm án vì con bị cho nghỉ việc

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Đông Á, bị Kiểm sát viên đề nghị tòa tuyên Nguyễn Đức Tài 16-18 năm tù) thừa nhận việc cáo trạng truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là chính xác.

Tuy nhiên, bị cáo này cũng bày tỏ băn khoăn về việc bị cho là “giúp sức tích cực" cho bị cáo Bình trong việc gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á vì “tất cả việc làm vượt quá quyền hạn được ủy quyền bị cáo đều báo cáo lên lãnh đạo. Bị cáo Tài mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình vì vợ đang bị bệnh, con vừa bị buộc thôi việc tại công ty vì cha vướng vòng lao lý.

Tại phần tự bào chữa của mình, nhiều bị cáo khác cũng đã thể hiện sự ăn năn, hối cải và mong được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Một số bị cáo đã không giữ được bình tình và bật khóc ngay tại Tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình bị cho là chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua 74,2 triệu cổ phần của Ngân hàng Đông Á, xuất quỹ 497,8 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD chuyển cho Vũ "nhôm"…; rút 358,8 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á để sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467,8 tỷ đồng để chi lãi ngoài; 53,3 tỷ đồng để tất toán khoản vay của ông Nguyễn Hồng Ánh (cựu Trung tá Công an tại TP HCM); tất toán khống 2,4 tỷ đồng khoản vay của Nghiêm Thị Hồng; thu khống 31,2 tỷ đồng thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại 611,6 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối trái phép làm Ngân hàng Đông Á "bốc hơi" 384,8 tỷ đồng.

Hậu quả từ các hành vi trên đã khiến Ngân hàng Đông Á thiệt hại 3.608 tỉ đồng. 

Đọc thêm