Đắk Lắk: Nghi vấn còn “lọt” người đứng sau vụ án

(PLO) - Vừa qua, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đối với các bị cáo Nguyễn Bá Trà ( SN 1991) về tội “Giết người”; bị cáo Nguyễn Xuân Thành (SN 1998) và Tô Đức Kiểm (SN 1997, cùng trú tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về tội  “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Trà có mối quan hệ bạn bè với Dương Quang Tùng (SN 1986, ngụ thị trấn Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Vào đầu tháng 05/1016, hai người đi uống cà phê với nhau, Tùng nói với Trà có cho anh Lê Văn Tài (SN 1989, ngụ  thị trấn Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) mượn tiền (30 triệu đồng), đến hẹn không chịu trả. 

Cuối tháng 05/2016, Trà cùng Kiểm, Nguyễn Bá Bình (SN 1990, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và Trương Văn Tài (SN 1991, trú tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà anh Lê Văn Tài để đòi nợ cho Tùng. Do không có tiền trả nên hai bên có lời qua tiếng lại với nhau. Thấy vậy, chị Nga (vợ anh Tài) kéo chồng vào nhà và đóng cửa lại, sau đó nhóm của Trà đi về.

Vào tối 04/06/2017, sau khi nhậu và hát karaoke xong, Trà, Bình, Thành, Kiểm cùng một số bạn bè đi về phòng trọ ở thôn 9, thị trấn Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, Trà, Bình, Thành, Kiểm rủ nhau về nhà Kiểm ngủ; trước khi đi Bình lấy hai con dao trong phòng trọ anh Tài, đưa Kiểm cầm 1 con, Bình cầm một con. Sau đó, bốn người đi xe mô tô về  nhà Kiểm. Khi đến ngã tư thị trấn Ea Súp thì nhóm Trà gặp Tùng. Tùng mời nhóm Trà vào quán Nhung Mỹ ăn tối.

Lúc Trà đến quán, thấy Lê Văn Tài đang ngồi ăn với bạn là Võ Chí Công nên Trà đi đến chỗ Tài và lấy con dao trong túi quần gí vào cổ anh này nói: “mày chơi được chịu được nghe Tài” và dùng tay phải tát trúng gáy Tài, dùng đầu húc vào Tài làm Tài ngã xuống nền xi măng.

Tài đứng dậy đấm vào mặt Trà làm Trà ngã ngửa ra sau. Trà liền đứng dậy dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, bụng của Tài; cùng lúc, Kiểm đến đấm một cái trúng vai phía sau Tài. Tài vùng bỏ chạy thì Trà hô “đánh nó cho tao”. Bình, Thành liền xông đến đánh. Bình còn dùng dao chém nhiều nhát vào lưng Tài. Khi thấy Tài gục xuống thì nhóm Trà lấy xe máy bỏ đi. Tài được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu và chữa trị đến ngày 15/06/2017 thì xuất viện.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Trà một mực nói rằng Tùng đã thuê Trà đòi nợ anh Tài, và hứa sẽ cho Trà một nửa số tiền lấy được (15 triệu đồng). Nhưng khi đối chất, Tùng chối không có chuyện thuê Trà đi đòi tiền anh Tài, do Trà tự đi.

Cả luật sư của bị cáo Trà và luật sư của bị hại (anh Tài) đều có ý kiến hoãn phiên tòa để điều tra lại vụ án bởi có nhiều điểm thiếu sót, chưa có căn cứ rõ ràng. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Trà 12 năm tù về tội “Giết người”, Tô Đức Kiểm 5 năm tù và Nguyễn Xuân Thành 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải bồi thường hơn 98 triệu đồng cho người bị hại. 

Đọc thêm