Đạo chích “sa lưới” vì mang điện thoại có định vị về nhà cất giấu

(PLVN) - Mang điện thoại vừa trộm được về nhà cất giấu, Quất và đồng bọn “sa lưới” vì điện thoại của bị hại đang kích hoạt chế độ định vị.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 10/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Quất (SN 1976, ở Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Quang Thảo (SN 1985, ở Sóc Sơn) ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Quất và Thảo đã cùng nhau thực hiện gần 20 vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/10/2019, Công an huyện Sóc Sơn tiếp nhận đơn trình báo của anh Đỗ Thế Đạt về việc bị trộm đột nhập lấy mất 2 điện thoại và tiền, trong đó có 1 điện thoại được kích hoạt chế độ định vị, xác định đang ở xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn). Trước đó, cơ quan này cũng nhận được đơn trình báo của nhiều người về việc bị trộm “ghé thăm”.

Tiếp nhận trình báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với công an xã Đông Xuân xác minh và truy tìm điện thoại theo định vị của máy. Quá trình truy tìm, họ xác định vị trí là nhà của Nguyễn Văn Quất. Tiến hành kiểm tra, Cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 2 điện thoại của anh Đạt tại nhà Quất.

Tại cơ quan điều tra, Quất khai cùng Nguyễn Quang Thảo trộm cắp tài sản của gia đình anh Đỗ Thế Đạt. Từ lời khai của Quất, cơ quan điều tra đã triệu tập Thảo để làm việc. Thảo thừa nhận đã cùng Quất trộm cắp 2 điện thoại của anh Đạt.

Theo lời khai của hai tên trộm, họ là đối tượng không có việc làm ổn định, có quan hệ chơi thân với nhau. Rạng sáng 13/10/2019, cả hai rủ nhau đi quanh địa bàn xã Đông Xuân, mục đích xem nhà ai để tài sản sơ hở thì trộm cắp bán lấy tiền ăn tiêu. Khi đi qua nhà anh Đỗ Thế Đạt 2 tên trộm thấy dễ đột nhập, các thành viên trong gia đình anh Đạt đã ngủ nên đột nhập, trộm tài sản.

Tại đây, Quất và Thảo lên tầng 2 nhà anh Đạt để lục tìm tài sản, lấy được 2 điện thoại và 700.000 đồng. Khi 2 đạo chích đang tìm cách mở két sắt ở tầng 1 thì bị anh Đạt phát hiện, truy hô nên bỏ chạy. Anh Đạt đuổi theo nhưng không kịp.

Về phía 2 tên trộm, sau khi lấy được tài sản tại nhà anh Đạt xong, Quất mang điện thoại về nhà cất giấu thì bị lộ tẩy. Từ lời trình báo của các bị hại trước đó, cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2019 Quất và Thảo đã lợi dụng sơ hở của các gia đình ở xã Đông Xuân để nhiều lần cùng nhau cậy cửa, đột nhập vào bên trong lấy tài sản. Trong đó, Quất tham gia 22 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền gần 830 triệu đồng. Nguyễn Quang Thảo ttham gia 18 vụ trộm cắp tài sản của các bị hại, chiếm đoạt số tài sản trị giá hơn 740 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên, Quất bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù, Thảo bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đọc thêm