Đe dọa giết hiệu trưởng, giảng viên cao đẳng lãnh án tù

(PLO) - TAND quận Ninh Kiều vừa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Kiệt (48 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 1 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.
Bị cáo Kiệt tại phiên toà. Ảnh TTT/Soha
Bị cáo Kiệt tại phiên toà. Ảnh TTT/Soha

Theo cáo trạng, ông Kiệt và vợ là bà Nguyễn Thị Việt Quyên đều làm việc tại Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Do mâu thuẫn trong việc vợ được cử đi học thạc sĩ, ông Kiệt đã đăng tải lên Facebook cá nhân Quyết định bổ nhiệm ông Hồ Thanh Tâm làm Phó Hiệu trưởng trường và nói ông Tâm cậy chức quyền mới được bổ nhiệm. Đồng thời, cung cấp cho báo chí những thông tin nội bộ của Trường Cao đẳng Cần Thơ khi chưa có sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường. 

Ngày 15/2/2017, ông Kiệt bị xử lý kỉ luật Đảng với hình thức khiển trách. Không đồng ý, ông tiếp tục khiếu nại, đồng thời có lời lẽ đe dọa giết ông Trần Thanh Liêm – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ. Từ đó, ông Liêm làm đơn tố cáo ông Kiệt. 

Đọc thêm