Đổi thuốc phiện bằng quần áo, hai chú cháu nhận 40 năm tù

(PLO) - Ngày 21/11, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Thò Chá Lỳ (SN 1993) và Thò Dúa Dìa (SN 1988, đều trú tại xã Phà Đánh, Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào) mỗi bị cáo 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Lỳ có quen biết một người đàn ông tên Cu ở xã Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) và được người này đặt hàng 4kg thuốc phiện với giá 4 triệu đồng/kg. Lỳ nhận lời và đến nhà chú là Thò Dúa Dìa) rủ đi mua thuốc phiện mang sang Việt Nam bán kiếm lời.

Cả hai gom được 18 triệu đồng qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam mua vải và quần áo mang về đổi cho người dân trong xã lấy thuốc phiện. Người đàn ông tên Cu tiếp tục gọi điện đặt mua thêm 10kg thuốc phiện nữa nên cả hai gom đủ số thuốc phiện mới dừng lại.

Ngày 13/5/2017, Lỳ và Dìa bỏ thuốc phiện vào can nhựa 20 lít, buộc sau xe máy chạy sang xã Tri Lễ (Quế Phòng) thì bị Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với các đơn vị bắt quả tang, thu được tại chỗ hơn 7,3kg thuốc phiện. 

Đọc thêm