Đối tượng tạm giữ chết trong trụ sở, 3 công an viên lĩnh án

(PLO) - Sau khi bị công an viên còng tay, đưa tới trụ sở xử lý về hành vi đánh bạc, anh Nguyễn Văn Tình (39 tuổi, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) bị xuất huyết, phù nề não, chết bất thường. 
3 bị cáo tại phiên tòa xét xử
3 bị cáo tại phiên tòa xét xử

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên xét xử 3 bị cáo: Bùi Ngọc Sơn (SN 1978), Cao Ngọc Thảo (SN 1979) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1969) đều là công an viên trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh về tội danh “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h ngày 27/02/2015, anh Nguyễn Văn Tình (39 tuổi) đến nhà Nguyễn Văn Cảnh (thôn Thanh Sơn, Kỳ Văn) để uống rượu và đánh bài ăn tiền. Đến khoảng 4h ngày 28/02/2015, Bùi Ngọc Sơn (Công an viên thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn) phát hiện sự việc nên đã nhắc nhở nhưng cả hai không nghe mà tiếp tục đánh, có thái độ thách thức.

Sơn liền gọi điện thoại cho ông Lê Xuân Tứ (trưởng thôn) cùng với hai côn an cơ động xã là Cao Ngọc Thảo và Nguyễn Văn Thanh đến lập biên bản hành vi đánh bài ăn tiền cùng với vật chứng thu giữ là một bộ bài tú lơ khơ, số tiền 72.000 đồng và chiếc xe máy của Tình.

Sau đó, Sơn yêu cầu Tình và Cảnh về trụ sở UBND xã Kỳ Văn để làm việc. Do Cảnh không chấp hành, chửi bới nên Sơn ra lệnh cho Thanh còng tay Cảnh đưa về trụ sở.

Tại trụ sở, Sơn yêu cầu Thảo và Thanh còng tay Cảnh lên cửa sổ. Sau đó, Sơn làm việc với Tình nhưng Tình có thái độ thách thức và chửi bới nên Sơn đã dùng tay phải tát một cái vào má bên trái của Tình. Sau đó, Sơn yêu cầu Thảo còng tay Tình vào thang cửa sổ.

Vợ và con anh Nguyễn Văn Tình tại phiên tòa.

Vợ và con anh Nguyễn Văn Tình tại phiên tòa.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, khi Tình xin đi vệ sinh, Sơn đã bảo Thảo vào mở còng cho Tình. Khoảng 10 phút sau không thấy Tình vào nên Sơn bảo Thảo ra xem, thấy Tình ngồi xuống, đứng lên đi lảo đảo nên dìu Tình vào, tiếp tục còng tay lên cửa sổ theo yêu cầu của Sơn.

Khoảng 10 phút sau, nghe tiếng gọi “ời ời” trong phòng, Sơn và Thảo vào thấy Tình trong trạng thái người bủn rủn nên Sơn mở còng cho Tình. Thấy sức khỏe Tình có dấu hiệu yếu nên Sơn bảo với Thảo và Cảnh đưa Tình đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh nhưng Tình đã chết.

Theo kết luận giám định của Phòng kĩ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thì nguyên nhân chết của anh Nguyễn Văn Tình là do xuất huyết não, phù não. Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ công an kết luận giám định vi thể: “Hình ảnh nhu mô não phù mạnh, xung huyết, xuất huyết nhỏ rải rác, tế bào thần kinh thoái hóa, chảy máu màng mềm, gan thoái hóa mỡ nặng; xơ hóa tiểu cầu thận rải rác”.

Quá trình bắt, giữ Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Văn Cảnh đưa về trụ sở UBND Kỳ Văn để làm việc, Bùi Ngọc Sơn không báo cáo cho trưởng công an, chủ tịch UBND xã Kỳ Văn biết.

HĐXX nhận định việc bắt giữ, cùm tay anh Tình đưa về trụ sở xã giam giữ là trái với chức năng, nhiệm vụ của công an xã và công an viên. Đáng ra đánh bài ăn tiền với 72.000 đồng, công an viên phải lập biên bản rồi báo cáo với xã để xử lý. Nhưng lại  lẫn lộn giữa vi phạm hành chính và phạm tội hình sự nên công an viên đã cùm tay, giam giữ anh Cảnh và anh Tình.

HĐXX đã tuyên phạt Bùi Ngọc Sơn 4 năm 6 tháng tù, Cao Ngọc Thảo 3 năm tù, Nguyễn Văn Thanh 2 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường thiệt hại tinh thần 92 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ của nạn nhân đến tuồi trưởng thành.

Đọc thêm