Đồng Nai: Mức án quá nhẹ đối với hành vi chống người thi hành công vụ

(PLO) - Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa đưa vụ án Sử dụng, tàng trữ chất ma túy và Chống người thi hành công vụ ra xét xử sở thẩm.
Lương Kim Sơn tại cơ quan công an
Lương Kim Sơn tại cơ quan công an

Theo cáo trạng, vào lúc 0 giờ 40 phút, ngày 05 tháng 06 năm 2018, lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Trần Thanh Việt (31 tuổi, ngụ huyện Nhơn trạch, Đồng Nai) đang sử dụng và tàng trữ chất ma túy. Ngay lúc đó, Trần Bá Thịnh (24 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) nhìn thấy Việt bị bắt nên gọi đồng bọn Lương Kim Sơn (25 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) lấy 2 mã tấu chặn xe lực lượng công an để giải cứu Việt.

Sau khi thoát, Thịnh chở Việt qua nhiều địa điểm, đến ngày 06/6/2018 các đối tượng mướn nhà nghỉ lại tại Bến Lức, Long An thì Trần Thanh Việt bị công an huyện Nhơn Trạch và công an tỉnh Long An phát hiện bắt giữ. 

Cùng ngày, Trần Bá Thịnh và Lương Kim Sơn cùng đến đầu thú tại công an huyện Nhơn Trạch và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, giao nộp 01 xe wave màu xanh, 01 dao tự chế Sơn đã sử dụng để giải cứu Việt.  

Tại phiên xử, Tòa án nhân huyện Nhơn Trạch tuyên các đối tượng trên từ 3 – 7 tháng tù, cụ thể Lương Kim Sơn 3 tháng tù giam, Trần Bá Thịnh 7 tháng tù giam mặc dù VKSND huyện Nhơn Trạch đã đề nghị mức án từ 13 – 14 tháng tù giam.  

Tham dự phiên Tòa, nhiều ý kiến của người dân cho rằng bản án mà Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch tuyên là quá nhẹ, tạo ra tiền lệ xấu, không đủ sức răn đe, diễn biến sự việc cho thấy các bị cáo quá manh động, thời điểm gây án có tổ chức, dùng hung khí tấn công lại lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ nhằm giải cứu cho đồng bọn.

Phải chăng TAND huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai cần xem xét lại bản án để có sự công minh trong mắt người dân.

Đọc thêm