Đồng Nai: Xét xử đường dây nửa năm trộm hơn 70 xe máy

(PLO) - Ngày 28 - 29/11, TAND huyện Nhơn Trạch đã đưa ra xét xử 6 bị cáo trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh.
6 bị cáo tại phiên tòa.
6 bị cáo tại phiên tòa.

Danh tính các bị cáo gồm: Phạm Quốc Khánh (SN 1982 ngụ tại tỉnh Đồng Tháp), Hoàng Trọng Chương (SN 1994 ngụ tại tỉnh Thừa Thiên – Huế), Nguyễn Đức Sang (SN 1996 ngụ tại tỉnh Bình Phước), Đặng Ngọc Diện (SN 1982 ngụ tại tỉnh Trà Vinh), Phạm Thị Thiên Hương (SN 1978 ngụ tại tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1980 ngụ tại tỉnh Long An).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng lúc đêm tối, lẻn vào các khu công nghiệp, các công ty tìm cách đánh lạc hướng bảo vệ để cắt khoá cổng vào bãi giữ xe lấy trộm tài sản. Qua điều tra, cơ quan điều tra công an huyện Nhơn Trạch xác định băng nhóm này hoạt động rất chuyên nghiệp, đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm xe máy có giá trị lớn tại các công ty, xí nghiệp nằm trong các khu công nghiệp trên nhiều tỉnh thành, thủ đoạn của nhóm này là dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng doanh nghiệp đột nhập vào bãi xe, sử dụng đoản bẻ khóa lấy trộm rồi đưa về Bình Dương hoặc đưa sang Campuchia tiêu thụ.

Vào sáng sớm ngày 4/5/2017 sau khi vừa thực hiện xong một vụ trộm 2 chiếc xe máy tại công ty TNHH T.A thuộc khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, các đối tượng đến phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tiêu thụ thì bị tổ tuần tra của Công an phường An Bình do Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng làm chỉ huy, phát hiện bắt giữ, sau đó chuyển cho cơ quan điều tra huyện Nhơn Trạch giải quyết theo thẩm quyền. 

Qua đấu tranh, khai thác các bị cáo khai nhận chỉ trong trong thời gian từ cuối năm 2016 đến tháng 5-2017, bọn chúng đã thực hiện rất nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn các xã Long Thới, xã Nhơn Đức và khu công nghiệp Hiệp Phước thuộc huyện Nhà Bè, tp Hồ Chí Minh; xã Long Hựu Tây, xã Long Hựu Đông, xã Long Cang thuộc huyện Cần Đước, tỉnh Long An; xã Long Phụng, xã Tân Tập, khu công nghiệp Long Hậu thuộc huyện Cần Giờ, tỉnh Long An; thị đã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, gần đây nhất là các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Theo kết quả xác minh, cả nhóm đã thực hiện trót lọt 34 vụ, tiêu thụ hơn 75 xe máy và một số tài sản khác như tiền, vàng, điện thoại di động… tại nhiều tỉnh thành Đông Nam bộ, ước tính tổng số tiền thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ đồng đã được các đối tượng nướng vào sòng bài bên Campuchia.

Qua xem xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án, hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX TAND huyện Nhơn Trạch đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tùng 4 năm tù, Phạm Quốc Khanh 3 năm 6 tháng tù, Hoàng Trọng Chương 2 năm 6 tháng tù, Đặng Ngọc Diện 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đức sang 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và bị cáo Phạm Thị Thiên Hương 1 năm 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Do một số lượng xe máy đã bị các đối tượng tẩu tán qua biên giới Campuchia nên việc thu hồi tài sản vấp phải nhiều khó khăn./.

Đọc thêm