Dụ bạn gái “nhí” bỏ nhà đi rồi làm trò đồi bại

(PLO) - TAND TP Cần Thơ vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tâm (17 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 9 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 
Tâm tại phiên tòa. Ảnh: Kim Nhật / Zing
Tâm tại phiên tòa. Ảnh: Kim Nhật / Zing

Theo cáo trạng, vào tháng 2/2018, Tâm quen biết em N (13 tuổi) qua Facebook và phát sinh quan hệ yêu đương. Khoảng 14 giờ ngày 2/4/2018, Tâm chở N đi uống trà sữa. Thấy N tâm sự đang buồn chuyện gia đình nên muốn đi đâu đó Tâm liền rủ bạn gái “nhí” trốn nhà và dẫn em đến ở nhà của Nguyễn Văn Phúc tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Trong 3 ngày ở nhà Phúc, Tâm đã sử dụng ma túy 2 lần và chủ động giao cấu với N 5 lần.

Ngày 6/4/2018, mẹ bị hại đến Công an tố cáo và Tâm đã bị bị CQĐT bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp. 

HĐXX nhận định, hành vi giao cấu của bị cáo làm ảnh hưởng xấu đến tâm sinh lý, danh dự, nhân phẩm của em N và hành vi thuộc trường hợp “phạm tội 2 lần trở lên”. Tuy nhiên, bị cáo đã tích cực phối hợp điều tra, thành khẩn khai báo.

Về hành vi sử dụng ma túy của Tâm, CQĐT đã tách thành vụ án khác và đang tiếp tục xử lý. 

Đọc thêm