Đua đòi ăn chơi, gã trai có học 'lao đầu vào 'ngõ cụt'

(PLO) - Ngày 7/3, TAND thành phố Huế mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Võ Anh Đức (SN 1987, trú tại phường Phú Hội, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Bị cáo Đức trước vành móng ngựa
Bị cáo Đức trước vành móng ngựa

Trước đó, ngày 2/10/2016, Đức vào thành phố Đà Nẵng mua của một người phụ nữ không rõ lai lịch 1,5151g ma túy tổng hợp.

Sau khi mua được số ma túy trên, Đức đi ra Huế. Đến 16h ngày 3/10/2016, tại nhà trọ số 290 đường Điện Biên Phủ, TP. Huế Võ Anh Đức cùng với Lê Văn Nguyên (SN 1983, phường An Tây, TP. Huế) và Lê Anh Được (SN 1997, trú tại huyện A Lưới) đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang.

Tại tòa, bị cáo Đức khai báo trong quá trình làm tài xế lái xe lu lịch, bị cáo được bạn bè rủ rê nên đã lao vào con đường nghiện ngập ma túy. Tất cả số ma túy mà bị cáo mua được đều phục vụ cho nhu cầu sử dụng của bản thân chứ không bán cho ai.

Trước vành móng ngựa, Đức mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên xét thấy bị cáo Đức là người có học nhưng đã không chịu khó làm ăn mà lao vào con đường ăn chơi, nghiện ngập. Bị cáo từng bị công an thành phố Huế xử phạt cảnh cáo về hành vi trộm cắp xe đạp. Vì vậy tòa tuyên phạt bị cáo Võ Anh Đức 1 năm 3 tháng tù về tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy.”

Đọc thêm