Dùng thẻ ATM giả rút gần trăm triệu trong hai ngày

(PLO) - Ba đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đã dùng hàng chục thẻ ATM giả đến các cột ATM  ở khu vực hồ Hoàn Kiếm rút tiền. Chỉ trong hai ngày, nhóm tội phạm chiếm đoạt 89,5 triệu đồng.
Ba bị cáo tại tòa
Ba bị cáo tại tòa

Cụ thể, Zhu Hai Rong (SN 1977), Qiu Shui Bing (SN 1976) và Zhong Jian Hua (SN 1980) đều người Trung Quốc. Ngày 22/4/2017, ba đối tượng trên nhập cảnh vào Việt Nam, đến khách sạn trên đường Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội-  ở. Tối cùng ngày, ba đối tượng đón taxi đến khu vực hồ Hoàn Kiếm tìm các cây ATM để rút tiền. 

Khoảng 19h ngày 23/4 tổ công tác gồm C50, công an Hà Nội, công an quận Hoàn Kiếm trong lúc tuần tra phát hiện các đối tượng trên đang rút tiền với biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác mời các đối tượng về trụ sở công an quận Hoàn Kiếm làm việc. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Chỉ trong hai ngày 22 và 23/4, các đối tượng đã rút tổng cộng 89,5 triệu đồng.

Hành vi của các đối tượng bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 226B BLHS.

Ngày 14/3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử Zhu Hai Rong, Qiu Shui Bing và Zhong Jian Hua về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa ba bị cáo khai bị lợi dụng và hám lợi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên phạm tội. Các bị cáo mong HĐXX khoan hồng để sớm trở về với gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hai Rong 42 tháng, Shui Bing và Jian Hua cùng lĩnh án 36 tháng tù. 

Đọc thêm