Được hưởng án treo do có ý thức bảo vệ động vật hoang dã

(PLO) - Ngày 15/8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và chấp nhận kháng cáo của Phạm Thị Kim Cúc (59 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) về tội “Cố ý gây thương tích”. 
Bị cáo Cúc tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Cúc tại phiên tòa xét xử

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 19 giờ ngày 1/11/2016, ông Phạm Thành Nam đem lưới ra bẫy chim trên cây xà cừ trước nhà, giáp với nhà bị cáo Cúc. Bị cáo Cúc không cho ông Nam bẫy chim nên ông Nam có nói “bộ bà này bị khùng hay là gì”. Sau đó 2 bên xảy ra cự cãi.

Lúc này, Lê Ngọc Duy, con bà Cúc nghe cự cãi nên đi ra hỏi ông Nam nói ai khùng. Ông Nam bỏ đi qua sân nhà mình. Duy chạy theo qua sân nhà ông Nam nhưng do sân trơn nên bị té ngã.

Đứng dậy, Duy tiếp tục chạy tới dùng tay đánh ông Nam thì được mọi người can ngăn. Sau đó, bà Cúc lấy đoạn ống tuýp bằng kim loại chạy qua đánh nhiều cái vào người ông Nam thì được mọi người can ngăn. Sau đó ông Nam trình báo công an và yêu cầu giám định thương tích. Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của ông Nam là 9%.

Với hành vi trên, TAND huyện Thới Lai tuyên phạt Cúc 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó, Cúc gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, một lần nữa Cúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo mang tính bộc phát, không phải vì tư thù cá nhân mà do ý thức bảo vệ động vật hoang dã. Đồng thời, bị cáo đã khắc phục hậu quả nên tòa chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa án sơ thẩm, từ 6 tháng tù giam sang tù treo.

Đọc thêm