Gần 60 tháng tù cho 3 kẻ hành hung thương binh

(PLO) - TAND huyện Chương Mỹ đã tuyên phạt gần 60 tháng tù giam đối với 3 kẻ đã hành hung dã man người thương binh già chỉ vì va chạm giao thông.
Gần 60 tháng tù cho 3 kẻ hành hung thương binh

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và các chứng cứ, lời khai tại phiên tòa, TAND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã tuyên phạt ông Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi, trú Mỹ Đức, Hà Nội) 27 tháng tù, Nguyễn Bá Tài (25 tuổi, con trai ông Nhu) và Bùi Bá Hùng (23 tuổi, trú Chương Mỹ, Hà Nội) 15 tháng tù, cùng về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, như PLVN đã đưa tin:  Hôm nay (21/6), TAND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án người thương binh già cụt chân bị hành hung. 

Bị cáo bị đưa ra xét xử trong phiên tòa này Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi), Nguyễn Bá Tài (25 tuổi) cùng Bùi Bá Hùng (23 tuổi). Các bị cáo đều bị truy tố về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ án là ông Hoàng Tiến Vin (62 tuổi). Ông Vin bị thương trong trận chiến đấu tại tỉnh Quảng Nam vào năm 1974, hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỷ lệ mất sức khoẻ 61% với một chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả.

Theo Cáo trạng: Chiều tối 28 Tết 2017 (ngày 25/1) tại khu vực thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ba bánh tự chế do ông Vin điều khiển và xe ôtô của bố con ông Nhu.

Cho rằng ông Vin cố tình bỏ chạy sau khi làm xe mình bị móp, trầy xước, rụng gương, bố con ông Nhu lái xe đuổi theo, hô người đi đường chặn lại.

Khi giữ được ông Vin, hai bố con ông Nhu đã hành hung ông Vin. Bùi Bá Hùng (23 tuổi) chứng kiến vụ việc cũng xông vào đánh. Sau đó, cả nhóm khóa tay, áp giải ông Vin chở đi nơi khác...

Sau khi bị hành hung, ông Vin đã phải nhập viện điều trị. Giám định thương tích cho thấy ông Vin tổn hại 15% sức khỏe. 

Ngày 5/2, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.

Đọc thêm