Gây án từ việc vô cớ bị chặn đầu xe

(PLO) - TAND tỉnh Lạng Sơn vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Triệu Tiến Sơn, sinh ngày 25/9/1999, trú tại thôn Tiến Sơn, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn 13 năm tù về tội Giết người, 01 năm về tội Cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Theo cáo trạng, đêm 06 rạng ngày 07/2/2016 (tức 28 Tết), Sơn cùng hai bạn trên đường đi chơi về thì bị một nhóm thanh niên không quen biết, chặn đầu xe rút chìa khóa điện.

Sơn phản ứng bằng cách đòi lại chìa khóa xe thì bị nhóm thanh niên hung hãn xông vào đánh đấm khiến Sơn ngã xuống thửa ruộng gần đó.

Bị đánh, sau phút định thần, Sơn lồm cồm bò lên bờ thì lại bị nhóm thanh niên đạp ngã xuống. Tức giận vì tự nhiên bị bắt nạt vô cớ, Sơn rút con dao đem theo trong người chống trả.

Hậu quả khiến 2 người chết là Hoàng Văn Luật, sinh năm 1996, trú tại thôn Hồng Tiến, xã Nhất Tiến, Hoàng Văn Vĩnh, sinh ngày 08/8/2000; Lường Văn Đại, sinh năm 1996 bị thương tích 12% đều trú tại thôn Làng Lầu, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tại phiên tòa, nhiều người lên án Sơn nhưng cũng trách nhóm thanh niên chỉ vì thích gây gổ mà dẫn đến cái chết cho những người bạn của mình khi tuổi đời còn quá trẻ.

Đọc thêm