Giảm án cho thiếu nữ thua bạc, cay cú đi đòi lại tiền

(PLO) - Thua bạc, Tạ Thị Nga (SN 1982, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) gọi điện cho bạn trai tới đòi lại tiền. Cả hai bị truy tố tội cướp tài sản.
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Hồ sơ vụ án thể hiện, tối ngày 17/4/2017, Nga và Nguyễn Vỹ Nam (SN 1986, ngụ huyện Đan Phượng, Hà Nội) đánh bạc cùng anh Nguyễn Hữu Phượng (SN 1993, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và một số đối tượng khác tại địa bàn huyện Đan Phượng, Hoài Đức.

Do bị thua bạc 74 triệu đồng nên Nga nghi ngờ bị đánh bạc bịp, đồng thời gọi điện cho bạn trai là Lương Mạnh Linh (SN 1984, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cùng đi tìm Phượng đòi lại tiền. Sau đó, Nga tiếp tục gọi điện cho Nguyễn Vỹ Nam, nhờ Nam dẫn đi tìm Phượng.

Khi gặp nhau, Nam nói với Linh và Nga rằng Phượng đang đi hát karaoke ở Trạm Trôi, Hoài Đức nên Linh gọi thêm Lê Thiên Trường (SN 1982, ở huyện Hoài Đức), Bùi Thanh Tuấn (SN 1984, ngụ Đan Phượng, Hà Nội); Tuấn rủ thêm Nguyễn Xuân Đạt (SN 1990, ngụ Đan Phượng).

Cả nhóm gặp nhau rồi đến quán hát, ngay khi vừa gọi được anh Phượng ra nói chuyện, Nga lập tức chỉ vào mặt nói với Linh: “Thằng này là thằng xóc cái đấy”. Linh lớn giọng chửi và tát vào mặt anh Phượng bắt trả lại tiền. Cùng lúc đó, đồng bọn của Linh cũng xông vào đánh anh Phượng. Do bị đánh và thấy đông người, nạn nhân sợ hãi lấy trong túi 50 triệu đồng đưa cho Linh, hẹn đến trưa sẽ trả nốt 24 triệu đồng nữa.

Cả nhóm sau khi lấy được số tiền này thì ra về, số tiền này, Linh, Nga dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết. Anh Phương sau đó tới cơ quan công an trình báo. TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tuyên Nga 7 năm 6 tháng tù; Linh: 7 năm tù; Nam 5 năm tù; Đạt 4 năm tù và Trường 3 năm tù cùng tội cướp tài sản.

Sau đó, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 22/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của các bị cáo. Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm. HĐXX nhận định Nga là người khởi xướng vụ án còn Linh trực tiếp gọi đồng bọn tới đánh người.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt đối với 4 bị cáo, cụ thể bị cáo Nga lĩnh án 7 năm tù, bị cáo Nam 4 năm tù, bị cáo Đạt 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Trường được chuyển 3 năm tù giam thành án treo. Riêng bị cáo Linh bị tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù. 

Đọc thêm