Giết người để gia nhập “hội” trên game

(PLVN) - Ngày 22/3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm lần hai bị cáo Phạm Văn Trọng (28 tuổi) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến cuối năm 2012, Trọng thường xuyên lên mạng Internet chơi game Travian trực tuyến nên đã nghiện game, muốn thể hiện mình là game thủ vô địch. Từ đó, vào khoảng tháng 4/2013, Trọng nảy sinh ý định giết người để gia nhập hội trên game.

Tối 12/6/2013, Trọng chuẩn bị dao và một số vật dụng cá nhân bỏ vào ba lô, đi bộ cặp theo đường lộ. Khi đến cầu Đầu Sấu (quận Ninh Kiều), Trọng thấy anh Nguyễn Thanh Tâm là người chạy xe ôm. Anh Tâm thấy Trọng đi bộ nên hỏi “có đi xe không?”.

Bị cáo Phạm Văn Trọng tại tòa.
 Bị cáo Phạm Văn Trọng tại tòa.

Trọng kêu anh Tâm chở đi đường Quốc lộ 61B hướng về TP Vị Thanh (Hậu Giang) nhằm tìm đoạn đường vắng để giết anh Tâm. Khi xe chạy đến địa phận xã Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền, Cần Thơ), Trọng nói đã đến nơi rồi lấy 50.000 đồng đưa anh Tâm. Anh Tâm lấy tiền, chuẩn bị chạy xe đi thì Trọng rút dao tấn công anh vào vùng lưng, mặt, cổ…

Anh Tâm giật được dao của Trọng, lấy xe chạy đến Công an phường Ba Láng (quận Cái Răng) trình báo rồi đến trạm y tế sơ cứu và được chuyển đến bệnh viện với thương tích 25%.

Trọng sau đó bị Công an huyện Phong Điền bắt giữ. Quá trình điều tra phát hiện Trọng bị tâm thần nên VKSND TP Cần Thơ ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Trọng từ ngày 14/10/2013 đến ngày 15/12/2015. Sau thời gian điều trị, tình trạng bệnh của Trọng ổn định, không cần điều trị bắt buộc nữa.

Tháng 4/2016, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm phạt Trọng bảy năm tù về tội giết người. Đến tháng 7/2017, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã hủy án sơ thẩm, yêu cầu xác định lại tình trạng tâm thần của Trọng tại thời điểm gây án để xác định trách nhiệm hình sự.

Sau đó, Trọng lại được đưa đi điều trị bệnh bắt buộc. Đến tháng 10/2020, Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa kết luận Trọng bị bệnh tâm thần phân liệt, hiện tại bệnh đã ổn, không cần thiết điều trị bắt buộc, có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật.

Phía bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường 39 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Trọng 7 năm 9 tháng 9 ngày tù (bằng thời gian tạm giam và bắt buộc chữa bệnh) về tội giết người. Đồng thời, tòa tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa.

Đọc thêm