Gọi mẹ chốn công đường

(PLVN) - Hai đứa trẻ đang vô tư chơi đùa trong khoảng sân rộng trước TAND tỉnh Quảng Bình bỗng chợt dừng lại, reo lên mừng rỡ: “Mẹ! Mẹ ơi...”. Mẹ chúng là bị cáo trong vụ án ma túy, hôm nay các bé được người thân đưa đến tòa để được gặp mẹ sau thời gian dài xa cách.
Đặng Nhật Long và Nguyễn Thị Hiền tại tòa
Đặng Nhật Long và Nguyễn Thị Hiền tại tòa

Sa ngã

Khoảng 13h chiều 18/6/2019, tại đoạn đường bê tông dọc bờ sông sát chân cầu Kênh Kịa (thuộc tổ dân phố Cầu, phường Quảng Phong, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), khi đối tượng Đặng Nhật Long (SN 1994, trú tại tổ dân phố Minh Phượng, phường Quảng Thọ, TX Ba Đồn) đang thực hiện hành vi bán trái phép chất ma túy cho Phạm Xuân Anh (SN 1989, trú tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) thì lực lượng Công an thị xã này bất ngờ ập đến, bắt quả tang.

Khám xét trên người và trong cốp xe máy Long điều  khiển, lực lượng công an thu giữ 7 gói nilon chứa chất bột màu trắng là ma túy dạng heroin. Long khai nhận, số ma túy trên do bà Nguyễn Thị Hiền (là vợ cậu ruột mình) nhờ đưa đi bán cho Anh.

Chiều cùng ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TX Ba Đồn khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hiền (SN 1976) tại tổ dân phố 3, phường Ba Đồn và phát hiện, thu giữ 173 gói nilon chứa chất bột màu trắng; 276 viên nén hình tròn, màu hồng và trên 132 triệu đồng tiền mặt.

Tại Bản giám định số 598/GĐ-PC09 và 599/GĐ-PC09 ngày 24/6/2019 của Phòng Kĩ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: 7 gói chất bột màu trắng thu giữ từ Đặng Nhật Long là ma túy dạng heroin, khối lượng 2,683g; 173 gói chất bột màu trắng thu tại nơi ở của Nguyễn Thị Hiền là chất ma túy dạng heroin, khối lượng 134,985g; 276 viên nén hình tròn, màu hồng là chất ma túy loại methamphetamine, khối lượng 28,453g.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Bình xác định, Long là cháu của đối tượng Hiền, được Hiền thuê đi giao bán ma túy từ khoảng giữa tháng 5/2019. Mỗi gói ma túy Long bán được cho con nghiện, Hiền trả công 40 nghìn đồng.

Riêng Nguyễn Thị Hiền, mặc dù số lượng ma túy lớn được lực lượng công an thu giữ tại nơi ở của mình nhưng trong quá trình khai báo, Hiền luôn quanh co, chối tội. Tuy nhiên trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của Đặng Nhật Long, lực lượng cảnh sát điều tra có đủ căn cứ xác định hai đối tượng Long, Hiền có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 19/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình hoàn chỉnh cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hiền và Đặng Nhật Long phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Bản án nghiêm minh

Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Thị Hiền và Đặng Nhật Long diễn ra vào thời điểm ngay sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Hiền bước xuống khỏi chiếc xe chuyên dụng, ánh mắt kịp đọng lại nơi hai đứa trẻ con mình đang mải vui đùa giữa khoảng sân tòa án. Những người tham dự phiên tòa không thể nào đoán định được người mẹ - bị cáo ấy đang suy nghĩ gì khi gặp lại những đứa con thơ.

Bị cáo Hiền, hơn ai hết phải hiểu rõ việc vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy là hành vi vi phạm pháp luật, biết được tác hại ma túy gây ra cho xã hội và sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật đối với tội phạm ma túy khi trong gia đình mình có anh trai và em gái ruột đều vẫn đang thi hành án phạt tù trong trại giam vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bài học nhãn tiền là thế, nhưng chỉ vì hám lợi, Hiền tiếp tục sa vào con đường tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Với Đặng Nhật Long, do ham chơi, đua đòi và nhận thức còn hạn chế nên sa vào con đường phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ, quá trình khai báo và tranh tụng tại tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hiền 19 năm tù giam; Đặng Nhật Long 24 tháng tù giam.

Kết thúc phiên tòa, người mẹ tội phạm Nguyễn Thị Hiền bước vội lên xe chuyên dụng của lực lượng chức năng. Ngay nơi bậc thềm của phòng xét xử, có một người chồng, người cha đứng ôm con lặng lẽ đưa tay lên vẫy chào từ biệt, ngóng theo chiếc xe đang lăn bánh xa dần... 

Đọc thêm