Hai cựu cán bộ gây oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn hầu tòa

(PLO) - HĐXX TAND tỉnh Bắc Giang đã quyết định đưa vụ án hai cựu cán bộ gây nên oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn, ra xét xử.
Trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang.
Trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang.

Hôm nay (25/11), TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang) và Trần Nhật Luật (nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên) về tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án theo Điều 300 Bộ luật Hình sự.

Đây là hai bị cáo trực tiếp gây nên oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn (55 tuổi, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) gây chấn động dư luận trong thời gian qua.

Ngay khi bắt đầu phiên xử, chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Ngô Quang Dũng đã quyết định hoãn phiên tòa vì luật sư của bị cáo Luật vắng mặt. Đồng thời, bị cáo Vinh cũng đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa vì vấn đề sức khỏe và muốn mời luật sư bào chữa.

Ông Chấn trước khi điều trị bệnh lao phổi chia sẻ với phóng viên.
Ông Chấn trước khi điều trị bệnh lao phổi chia sẻ với phóng viên.

Theo hồ sơ vụ án thì người thứ ba khiến ông Chấn mang án oan là Phạm Tuấn Chiêm (65 tuổi, cựu thẩm phán Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao, chủ tọa phiên phúc thẩm bác đơn kêu oan của ông Chấn) vì lý do sức khỏe nên đang được tạm đình chỉ điều tra về tội về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Được biết, trong vụ án này, ông Chấn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Chiến được mời tới dự phiên tòa với tư cách người làm chứng. Tuy nhiên, do ông Chấn đang điều trị tại bệnh viện bệnh lao phổi nên xin vắng mặt. Chỉ có vợ ông là bà Chiến tới dự. 

Trao đổi với báo chí, bà Chiến tâm sự từ ngày được trả tự do, ông Chấn thường xuyên đau ốm và phải nằm bệnh viện, sức khỏe giảm sút rất nhiều.

Lý Nguyễn Chung chấp nhận bản án 12 năm tù.
Lý Nguyễn Chung chấp nhận bản án 12 năm tù.

Trước đó, vào tháng 7/2015, hung thủ thực sự của vụ án xảy ra tại thôn Me là Lý Nguyễn Chung đã bị xử phạt 12 năm tù về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Đọc thêm