Hai đối tượng “to gan” trộm tàu thủy, lái từ Hải Dương sang Hải Phòng để bán

(PLVN) - Khi thấy chiếc tàu được neo đậu ở bờ sông Thái Bình không có người trông coi, hai đối tượng đã nảy sinh ý định trộm đi bán để lấy tiền tiêu xài.
Phiên tòa xét xử hai đối tương trộm cắp tài sản
Phiên tòa xét xử hai đối tương trộm cắp tài sản

TAND tỉnh Hải Dương vừa đưa vụ án ra xét xử đối với Cao Văn Trưởng (SN 1992) và Đào Văn Số (SN 1991 cùng trú tại khu dân cư số 16, phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương) về tội trộm cắp tài sản.

Nội dung vụ án: Năm 2016 hai hộ gia đình ở xã Thanh Hải (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cùng góp tiền mua chung một vỏ tàu thủy sau đó về tu sửa, lắp các trang thiết bị, máy mốc với tổng chi phí hơn 1,4 tỷ đồng để khai thác cát. Tàu có sức chứa 130m3.

Tháng 8/2018, vì nhiều lý do nên chiếc tàu dừng hoạt động, neo đậu trên sông Thái Bình thuộc địa phận thôn Tiền Vỹ (xã Thanh Hải). Ca bin khoang lái của tàu được khóa ngoài, chìa khóa để trên chạn bát bên ngoài, không có người trông coi, thỉnh thoảng chủ tàu mới tới kiểm tra.

Cao Văn Trưởng có thời gian làm thuê trên tàu hút cát khác nên thường xuyên đi lại trên sông Thái Bình, biết rõ nơi có con tàu không người trông coi neo đậu. Cuối tháng 2/2020, Trưởng rủ Đào Văn Số trộm tàu đem bán. Do đang bí tiên tiêu nên Số tán thành.

Khoảng 00 giờ ngày 01/3/2020, Cao Văn Trưởng và Đào Văn Số tháo dây thừng neo tàu, thay bình ắc quy rồi điều khiểu tàu về hướng cầu Phú Lương. Đến đoạn sông Cấm thuộc xã Cao Nhân (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) thì cả hai dừng lại. Số ở lại trông tàu. Tưởng nên bờ mua đồ ăn và tìm người tiêu thụ.

Chiều cùng ngày,  Phòng CSGT đường thủy Công an TP Hải Phòng kiểm tra phát hiện, bắt giữ Đào Văn Số và bàn giao cho Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) giải quyết theo thẩm quyền. Khi nghe tin đồng bọn bị bắt, Cao Văn Trưởng đã đến công an huyện Thanh Hà để đầu thú. Theo cơ quan chức năng tài sản bị chiếm đoạt có giá trị là 756 triệu đồng.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, bị can Cao Văn Trưởng là người khởi xướng, rủ rê và trực tiếp cùng bị can Đào Văn Số trộm cắp nên giữ vai trò thứ nhất trong vụ án; bị can Số đồng phạm với vai trò là người thực hành. Từ đó, tuyên phạt bị cáo Cao Văn Trưởng 13 năm tù, bị cáo Đào Văn Số 10 năm 06 tháng tù giam.

Đọc thêm