Hàng ngàn phạm nhân được giảm án dịp 30/4

(PLO) - Nhân dịp kỷ niệm 41 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) và Quốc tế Lao động 1/5/2016, hàng ngàn phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam trong cả nước đã được xét giảm án phạt tù, trong đó nhiều người đã được trở về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập với cộng đồng, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.
Hàng ngàn phạm nhân được giảm án dịp 30/4

Tại TP Hà Nội, ngày 29/4, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù TP Hà Nội đã công bố giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn cho 101 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an TP Hà Nội.

Theo đó, tại Trại tạm giam số 1 có 62 phạm nhân, Trại tạm giam số 2 có 34 phạm nhân và tại các nhà tạm giữ có 5 phạm nhân. Trong số đó, 34 phạm nhân được giảm hết án, 1 phạm nhân được giảm 10 tháng, 1 phạm nhân được giảm 9 tháng, còn lại là số phạm nhân được giảm từ 1 đến 7 tháng tù.

Theo Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thành phố Hà Nội, đợt giảm thời gian chấp hành hình phạt và tha tù trước thời hạn dịp 30/4/2016 được tổ chức quy trình xét duyệt giảm án, tha tù công khai, dân chủ, chính xác. Các phạm nhân được đề xuất lên Hội đồng xét duyệt thành phố để xem xét giảm án là những phạm nhân mang án nhẹ, cải tạo tốt, nghiêm túc chấp hành các nội quy trại tạm giam, nhà tạm giữ, tích cực học tập, lao động, nên được ký quyết định giảm án.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định giảm án, Thượng tá Trần Mạnh Hùng, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1- Công an TP Hà Nội chúc mừng những người được xét giảm án nhân dịp 30/4 và mong muốn những phạm nhân đang chấp hành án cải tạo chấp hành tốt để tiếp tục được xem xét giảm án trong đợt tiếp theo. Những người được tha tù, giảm án cần kiên quyết dứt bỏ quá khứ tội lỗi, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội, Thượng tá Hùng nhấn mạnh.

Tại Trại giam Xuyên Mộc (thuộc Bộ Công an, đóng tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu), 413 phạm nhân đang thi hành án đã nhận được quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30/4 năm nay. Đại diện lãnh đạo TAND, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Ban Giám thị Trại giam Xuyên Mộc đã tổ chức công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân. Trong đó có 8 phạm nhân được giảm án từ chung thân xuống 30 năm tù; 86 phạm nhân được xét giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù trở về với gia đình; số phạm nhân còn lại cũng được giảm mức án đang chấp hành.

Ông Nguyễn Văn Hiến, Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đây đều là những phạm nhân có ý thức lao động cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy của trại nên được hưởng khoan hồng của Nhà nước. Lãnh đạo TAND, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Trại giam Xuyên Mộc cũng nhắc nhở những phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù khi về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập với cộng đồng phải trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

Tại Trại giam Đắk Tân - Đắk Trung (thuộc Bộ Công an) và các nhà tạm giữ, Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 471 phạm nhân có quá trình học tập, cải tạo tiến bộ.

Trong tổng số 471 phạm nhân được giảm án năm nay, có 93 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù về sum họp với gia đình; 378 phạm nhân được giảm hình phạt tù trước thời hạn (trong đó 01 phạm nhân được giảm từ tù chung thân xuống 30 năm; 01 phạm nhân được giảm 15 tháng; 06 phạm nhân được giảm 12 tháng; còn lại giảm từ 01 tháng đến 11 tháng).

Dịp này tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có 23 phạm nhân được xét giảm án, ra tù trước thời hạn. Trong đó, 8 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù, 15 phạm nhân khác được xét giảm án với thời gian từ 2 đến 5 tháng tù. Các phạm nhân này đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy định của trại giam.

Theo Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, việc Hội đồng xét giảm án tỉnh Nghệ An tạo điều kiện xét giảm án cho những phạm nhân này vừa là điều kiện, vừa tạo cơ hội cho họ sớm hoà nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội, qua đó để các phạm nhân khác noi theo, phấn đấu lao động cải tạo tốt. 

Đọc thêm