Hiếp dâm bất thành, nam thanh niên vẫn phải lãnh án

(PLO) - Ngày 15/12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Linh Lung (SN 1999, ngụ TX Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lắk) về tội “Hiếp dâm”. Nạn nhân là cháu Bùi Thị Ngọc Phước (SN 2004, hàng xóm của bị cáo).
Hình minh họa. Ảnh: Internet
Hình minh họa. Ảnh: Internet

Theo cáo trạng: Vào khoảng 16 giờ ngày 13/1/2015, Lung đang ở nhà một mình thì thấy cháu Phước đi ngang trước cổng nhà mình nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm cháu. Lung liền chạy ra nắm tay kéo cháu Phước vào nhà rồi đè xuống ghế với mục đích thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tuy nhiên, do cháu Phước phản ứng, chống cự và kêu cứu nên Lung đã thả cho cháu Phước ra về.

Cháu Phước liền kể lại sự việc với người nhà, nên gia đình cháu Phước đã làm đơn tố cáo lên cơ quan điều tra Công an phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ. Sau khi triệu tập lấy lời khai, Lung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là ngay sau khi nhận được tố giác của gia đình cháu Phước, Công an phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ đã không chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra Công an thị xã Buôn Hồ để giải quyết theo thẩm quyền mà tự xác minh, giải quyết, đồng thời có công văn đề nghị Chủ tịch UBND phường Đạt Hiếu chỉ ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Lung. 

Tại phiên tòa, bị cáo Lung một mực khẳng định mình chưa đụng chạm tới thân thể của nạn nhân. Sau khi đè nạn nhân nằm xuống bị cáo nhận thấy rằng việc làm của mình là vi phạm pháp luật nên đã dừng lại.

Với hành vi phạm tội trên, sau khi nghị án HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Linh Lung 3 năm 6 tháng tù giam. Buộc bồi thường cho gia đình người bị hại trên 5 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

Đọc thêm