Hôm nay xét xử phúc thẩm vụ 'quan tài diễu phố'

(PLO) - Ngày 20/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án giết người gây rúng động dư luận khi gia đình nạn nhân đã mang quan tài đi diễu phố. 
Hôm nay xét xử phúc thẩm vụ 'quan tài diễu phố'

Theo bản án sơ thẩm, vào đêm 14/3/2013, một vụ ẩu đả đã xảy ra tại quán ăn đêm ở phường Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Trong cuộc ẩu đả này, Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đắc Tú mỗi người cầm một con dao cùng Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Tình, Đặng Quốc Tú, Nguyễn Văn Bính đuổi đánh anh Nguyễn Tuấn Anh.

Sau nhiều lần bị đánh 'lên bờ xuống ruộng", nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đã tử vong. Theo kết luận khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong là do ngạt nước. 

Cho rằng cái chết của nạn nhân có nhiều uẩn khúc, gia đình đã nga quan tài đi diễu phố, gây chấn động dư luận.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. 

Các bị cáo bị truy tố tội: Giết người, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm.

Tháng 9/2013, TAND tỉnh Vĩnh Phúc Bản đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Án sơ thẩm xác định bị cáo Phùng Mạnh Tuấn giữ vai trò chính nên đã tuyên phạt Phùng Mạnh Tuấn án Chung thân.

Phùng Đắc Tú nhận mức án 20 năm tù. Cộng mức án cũ là 22 năm 3 tháng tù giam. Đặng Quốc Tú nhận mức án Chung thân.

Các bị cáo Nguyễn Văn Tình nhận án 16 năm tù, Nguyễn Văn Định nhận án 17 năm tù, Nguyễn Văn Bính nhận án 9 năm tù giam.

Em họ của bị hại Nguyễn Tuấn Anh là bị cáo Nguyễn Duy Hiệp nhận án 2 năm 6 tháng tù vì tội Không tố giác tội phạm. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn nhận án 3 năm tù về tội Che giấu tội phạm.

Tháng 3/2014, TAND Tối cao tại Hà Nội xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo và bên liên quan. Sau 1 ngày xét xử, TAND Tối cao quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại vụ án.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, dự kiến ông Ngô Hồng Phúc – Phó Chánh án Tòa án Cấp cao tại Hà Nội sẽ giữ vai trò chủ tọa phiên tòa. Phiên tòa sẽ diễn ra tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm