'Hỗn chiến' sau tin nhắn trên Facebook, 1 người chết, 15 kẻ vào tù

(PLO) - Sau khi thách thức nhau qua mạng xã hội Facebook, 15 đối tượng đã tụ tập nhau rồi sử dụng mác, cây bắn cá và gạch đá đi “phục đánh” 1 nhóm thanh niên khác, làm chết một người.  Sau 3 ngày xét xử và nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt tổng cộng 103 năm tù đối với 15 bị cáo về tội “Giết người”. 
Các bị cáo trước tòa
Các bị cáo trước tòa

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 22/9/2015 thông qua việc nhắn tin qua lại trên mạng xã hội facebook, Trần Thanh Son (SN 1997, trú Tổ 1, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Nha Trang) đã tụ tập các đối tượng gồm: Trần Trung Hậu (SN 1999), Nguyễn Xuân Vũ (SN 1998), Trần Trung Trực (SN 1999), Huỳnh Văn Bảo (SN 2000); Trần Minh Thạch (SN 1999), Phạm Mạnh Đình (SN 1999), Hà Ngọc Dũng (SN 1999), Thiều Ngọc Dũng (SN 1998), Lê Duy Hiệp (SN 1999); Võ Phước Thắng (SN 1999) lê Minh Thắng (SN 2001), Bùi Anh Quốc (SN 2000), Trương Minh Đạt (SN 1998), Nguyễn Khánh Hưng (SN 1998, đều trú tại TP Nha Trang) rủ nhau đi đánh nhau với nhóm Nguyễn Sơn Nam gồm: Nam, Võ Minh Vũ, Nguyễn Hữu Tú, Đặng Thanh Lam, Lê Duy Khánh, Lê Hoài Nam, Trần Anh Khương, Võ Hoàng Long, Đàm Quang Hồng Lạc, Nguyễn Hữu Dũng, Tâm, Tường (chưa xác định).

Tại khu vực ngã ba Hòn Nghê, theo hẹn, nhóm Son tập trung tại khu vực trang trại heo bỏ hoang rồi Hậu điều khiển xe máy chở Thiều Ngọc Dũng đi lấy hung khí Hà Ngọc Dũng cầm theo dao.

Cả nhóm đi nhặt đá rồi chia thành 2 nhóm nhỏ, một nhóm cầm đá gồm: Son, Hiệp, Đạt, Hà Ngọc Dũng, Hưng, Quốc, Minh Thắng, Phước Thắng và nhóm còn lại cầm hung khí núp vào bụi cây ven đường đối diện nhà số 23, tổ 20 Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc, Nha Trang chờ nhóm Sơn Nam. Trong thời gian này, nhóm Sơn Nam mang theo nhiều hung khí và “bom xăng", cũng núp vào một bụi cây ven đường đối diện nhà số 32D, tổ 20 Hòn Nghê để chờ nhóm Son.

Nhóm Sơn Nam thấy 2 người đi 1 xe đạp điện (không xác định) đi từ hướng nhà số 32D về nhà số 23, cho rằng đây là nhóm Son nên cả nhóm đuổi theo đánh. Trong đó, Tâm điều khiển xe máy chở Sơn Nam và Hữu Dũng; Khương điều khiển xe máy chở Tường; Hoài Nam điều khiển xe máy chở Minh Vũ; còn lại Tú, Long. Lam, Khánh, Lạc đi sau. 

Nhóm Sơn Nam vừa đuổi theo xe đạp điện vừa cầm hung khí la hét. Khi đến khu vực đối diện nhà số 23, nhóm Sơn Nam bị nhóm Son phát hiện và ném đá về hướng 3 xe máy làm 2 xe máy (xe do Khương điều khiển chở Tường và xe do Hoài Nam điều khiển chở Minh Vũ) té đỗ xuống đường gây hư hỏng xe (vỡ bửng và đèn xe). Hai nhóm xông vào đánh nhau khiến Vũ bị thương, ngã ra đường nằm bất động, được nhóm Sơn Nam đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và tử vong sau đó. Khương, Hữu Dũng bị thương tích nhẹ và được nhóm Sơn Nam chở về nhà.

Kết thúc phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Trần Thanh Son 14 năm tù, Trần Trung Hậu 9 năm tù, Trần Trung Trực 8 năm tù, Lê Duy Hiệp; Nguyễn Xuân Vũ, Phạm Mạnh Đình, Hà Ngọc Dũng, Trần Minh Thạch mỗi bị cáo 7 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt chịu mức án từ 4 đến 6 năm tù.

Đọc thêm