Kẻ côn đồ giết người can ngăn mình

(PLO) - Mới đây, tại Nhà văn hóa xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự Nguyễn Văn Sang, ĐKNKTT: ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang về tội Giết người theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS.

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng 16h30 ngày 14/9/2017, anh Bùi Văn Hoài Hận, sinh năm  1988, ĐKNTT: ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường về nhà. Khi đến đoạn gần cầu Số 1 thuộc ấp Thái Hòa,  xã An Thái Đông, huyện Cái Bề, tỉnh Tiền Giang thì gặp Nguyễn Văn Sang ngụ cùng ấp, đang chạy xe phía trước trong tình trạng say xỉn.

Khi chạy đến ngang hàng với Sang, anh Hận kêu Sang nên về nhà nghỉ ngơi vì say xỉn ra đường không tốt. Nghĩ anh Hận dạy đời mình nên Sang kiếm chuyện dẫn đến cự cãi.

Thấy Sang đã uống rượu, không làm chủ được lời nói nên anh Hận lên xe bỏ đi. Sang vẫn còn ấm ức nên chạy về nhà lấy một đoạn cây sắt và một con dao nhọn, rồi đến trước cửa nhà anh Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1990, ngụ ấp Thái Hòa,  xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để chờ Hận để giải quyết mâu thuẫn.

Khi anh Hận về ngang qua nhà anh Thành, Sang chạy ra chặn đường anh Hận rồi dùng dao nhọn với ý định đâm anh Hận, Hận bỏ chạy vào nhà anh Thành.

Anh Thành  thấy Sang cầm dao đuổi theo chém anh Hận nên anh Thành đến can ngăn. Sang dùng dao lao tới chém một nhát vào cổ khiến anh Thành gục tại chỗ. Anh Thành được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trước khi nhập viện. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sang mức án 20 năm tù giam. 

Đọc thêm