Kẻ gây án liên hoàn giết em, hiếp chị gây chấn động Đà Nẵng đền tội

(PLO) - Chiều qua (20/4), TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt 30 năm tù đối với bị cáo Mạc Văn Nhân (SN 1992, ngụ xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam)- thủ phạm gây ra vụ án giết người, hiếp dâm và cướp tài sản chấn động tại Đà Nẵng hồi tháng 11/2016.
Mạc Văn Nhân trước khi bị bắt.
Mạc Văn Nhân trước khi bị bắt.

Theo cáo trạng, vào hồi 1 giờ 15 phút ngày 23/11/2016, Nhân đột nhập vào  quán cà phê T. A. (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) rồi dùng dao cắt nhiều nhát vào cổ anh Đ khi thấy anh này đang nằm ngủ. Tưởng anh Đ đã chết, Nhân tiến vào phòng ngủ của chị L (SN 1982, chị gái Đ), dùng dao uy hiếp rồi giở trò đồi bại với chị L.

Để đảm bảo cho tính mạng của con nhỏ, chị L. đành chấp thuận theo yêu cầu của Nhân.

Sau 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm, Nhân lấy một cọc tiền (3,2 triệu đồng cùng một lắc vàng tây của chị L) rồi lấy xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28/11/2016, Mạc Văn Nhân đã bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng bắt giữ khi đang tìm đường bỏ trốn tại các tỉnh phía Nam.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Nhân còn khai nhận đã thực hiện một vụ cướp tài sản, hiếp dâm vào rạng sáng 18/9/2016 tại nhà chị P (SN 1984, ngụ quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Tuy nhiên, do nạn nhân chống cự quyết liệt nên Nhân đành bỏ chạy, chỉ chiếm đoạt được 1,8 triệu đồng.

Trước khi gây ra 2 vụ án chấn động trên, Nhân đã từng bị xử phạt 6 năm về tội “Cướp tài sản”, mới ra tù ngày 31/8/2015.

Đọc thêm