Kẻ mất mạng, người đi tù sau cuộc đuổi chém tại quán ăn

(PLO) - Thấy bạn bị hai người cầm dao đuổi đánh, anh Khơi cầm ghế nhựa vụt theo nhằm mục đích can ngăn. Không may đối phương tránh được, quay lại đâm nhát chí mạng khiến nạn nhân tử vong.
Bị cáo Tăng và Toàn tại tòa
Bị cáo Tăng và Toàn tại tòa

Vừa qua, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Lưu Bá Tăng (SN 1987, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) và Bùi Văn Toàn (SN 1992, ở huyện Thanh Oai) ra xét xử về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo nội dung cáo trạng, nhân dịp khai trương cơ sở dịch vụ tài chính của mình, Tăng mời nhóm bạn tới quán ăn Ven Đô (ở Bích Hòa, huyện Thanh Oai) ăn mừng. Khoảng 11h30 ngày 4/5/2017, Tăng mời nhóm bạn mới đến cơ sở dịch vụ tài chính của mình gần đó chơi. Sau khi tham quan, Tăng đưa các bạn quay lại quán Ven Đô uống rượu tiếp.

Quá trình ăn uống, Tăng xảy ra xích mích, cãi nhau với Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Văn Định về vấn đề mở cơ sở cầm đồ. Hậu cuộc cãi vã, Tăng đứng dậy thanh toán tiền rồi ra về. Trên đường về, Tăng điện thoại cho đàn em là Bùi Văn Toàn bảo: “Lên quán anh bảo”. Về cơ sở, Tăng vào bếp lấy một con dao bầu gài vào cạp quần rồi đi ra cửa. Gặp Toàn, Tăng nói: “Thằng Định “Cầu” định ăn anh, lên xem ý nó thế nào”. Nghe đàn anh nói vậy, Toàn đồng ý rồi đi cùng Tăng tới quán Ven Đô.

Tới quán ăn, Toàn thấy anh Định đang ngồi uống nước cùng hai người khác liền cầm hai con dao bài lấy được ở quán nước mía gần đó xông vào chửi bới, đòi “xử” anh Định. Quá bất ngờ, anh Định chạy vào phía trong quán nhằm thoát thân. 

Thấy thế, Toàn hai tay hai dao đuổi theo người có mâu thuẫn với đàn anh của mình. Quá trình truy đuổi, Toàn vung dao chém một nhát trúng vào người anh Định. Vừa lúc đó, Lưu Bá Tăng tới quán ăn, rút dao bầu ra giúp sức đàn em. Thấy bạn bị đuổi đánh, anh Nguyễn Văn Khơi cầm ghế nhựa của quán vụt về phía Tăng. Tránh được, Tăng cầm dao bầu đâm một nhát vào sườn trái của anh Khơi, nạn nhân bỏ chạy vào phía trong quán.

Về phía Toàn, sau khi cầm dao đuổi theo anh Định đến gần quầy thu ngân thì dừng lại khi thấy người bị đuổi cầm hai vỏ chai bia để phòng thân. Sau đó Tăng và Toàn được mọi người can ngăn ra về.

Khi Tăng và Toàn ra về, mọi người phát hiện anh Khơi và anh Định bị thương nên đã đưa đi Bệnh viện 103 cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Khơi đã tử vong sau đó còn anh Định thì bị thương nhẹ với tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 8%.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Tăng biết tin anh Khơi đã tử vong nên đến Công an huyện Thanh Oai đầu thú, riêng Toàn bỏ trốn, đến ngày 16/12/2017 ra đầu thú. Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tăng tù chung thân về tội Giết người, Toàn 24 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. 

Đọc thêm