Kẻ nghiện ma túy đâm tài xế xe ôm đề cướp tài sản

(PLVN) - Gả vờ thuê xe ôm chở mình đi công chuyện, khi đến đoạn đường vắng, Lộc rút dao tấn công tài xế để cướp xe nhưng bất thành.
Đói thuốc, Lộc đi cướp nhưng bất thành
Đói thuốc, Lộc đi cướp nhưng bất thành

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm, quyết định bác kháng cáo, tuyên y án 14 năm tù về tội Giết người và 8 năm tù tội Cướp tài sàn đối với bị cáo Nguyễn Xuân Lộc (23 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Nguyễn Xuân Lộc lĩnh 23 năm tù vì "đói thuốc"
Nguyễn Xuân Lộc lĩnh 23 năm tù vì "đói thuốc"

ồ sơ vụ án thể hiện, Lộc là đối tượng nghiện ma túy. Chiều 9/11/2018, trong lúc “đói thuốc”, Lộc nãy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy sử dụng nên Lộc giả vờ thuê ông Nguyễn Văn Hùng (làm nghề xe ôm) chở đi công chuyện. Khi đi, Lộc mang theo một con dao với ý định sẽ tấn công tài xế để cướp tài sản.

Khi đến khu vực đường nội bộ (thuộc địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM), Lộc quan sát xung quanh không thấy người qua lại nên đã lấy dao mang theo tấn công vào cổ ông Hùng.

Bị đâm bất ngờ, ông Hùng rút chìa khóa xe, quỳ xuống cầu xin Lộc tha mạng nhưng Lộc vẫn tấn công, yêu cầu ông Hùng đưa chìa khóa cho mình. Ông Hùng lấy chìa khóa đưa cho Lộc nhưng khi thấy người đi qua đã giật lại và bỏ chạy kêu cứu.

Do không mang xe lên trên đường để tẩu thoát được, nên Lộc đã chạy bộ vào khu vực nhà dân trốn, đến 21 giờ cùng ngày thì bị bắt.

Ông Hùng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nên thoát chết, nhưng bị thương tật 18% sức khỏe.

Cơ quan điều tra xác định, tổng tài sản là chiếc xe máy và tiền trong cốp xe của ông Hùng có giá trị 79 triệu đồng.

Đọc thêm