Khiến bạn mất mạng sau khi rủ đi “rửa hận cho anh trai”

(PLVN) - Được tin anh trai bị đánh, Đình Thắng đã rủ người bạn mình gặp trên đường đi đến nhà đối phương cùng. Sau màn đập cửa, lao vào nhà gia chủ đánh người, Đình Thắng và bạn bị truy sát, người bạn mất mạng.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
Ngày 21/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Lê Duy Điệp (SN 1985), Lê Duy Mạnh (SN 1987, em trai Điệp), Nguyễn Xuân Hiệp (SN 1991), Nguyễn Huy Thắng (SN 1999) và Phạm Đình Thắng (SN 1980) đều ở huyện Thanh Oai, Hà Nội ra xét xử về tội “Giết người” và tội “Gây rối trật tự công cộng”. Nạn nhân là anh Bùi Đăng Học (SN 1992, ở Thanh Oai).
Theo cáo trạng, Điệp và Mạnh là con trai của bà Nguyễn Thị Yến và ông Lê Duy Chiến. Tối 24/6/2017, bà Yến tưới cây của gia đình. Do sơ  xuất trong quá trình tưới cây, người phụ nữ này khiến nước chảy vào mái tôn nhà ông Nguyễn Văn Lưu (hàng xóm) khiến xô xát xảy ra. 
Được tin cha bị con rể hàng xóm là anh Phạm Đình Nên đánh, Điệp, Mạnh rủ bạn tới nhà để sang hàng xóm “rửa hận” nhưng được can ngăn. 
Trong khi đó, tại nhà ông Lưu, do lo sợ chồng khi ra về sẽ bị đánh, chị Nguyễn Thị Hằng (con gái ông Lưu, vợ anh Nên) đã điện thoại cho Phạm Đình Thắng (em chồng). Qua điện thoại, người phụ nữ này đã kể lại việc chồng bị đánh rồi nhờ Đình Thắng tới đón anh Nên về giúp mình.
Được chị dâu cho biết anh trai bị đánh, Đình Thắng đã cầm theo gậy đánh bóng chày đi xe máy đến nhà ông Lưu. Trên đường đi, Đình Thắng gặp bạn là anh Bùi Đăng Học (SN 1992, ở huyện Thanh Oai). Đình Thắng đã kể cho anh Học nghe chuyện gia đình ông Lưu và gia đình ông Chiến cãi nhau. Sau đó, Đình Thắng rủ anh Nên tới nhà ông Lưu cùng mình.
Khoảng 20h30 phút cùng ngày, Đình Thắng và anh Học đến nhà ông Lưu. Thay vì đi vào nhà ông Lưu, Đình Thắng cùng Học lại tiến về phía nhà ông Chiến khiêu chiến. 
Theo cáo trạng, Đình Thắng đã dùng gậy bóng chày đập vào cửa nhà ông Chiến rồi xông về phía Mạnh và  Hiệp đang đang nói chuyện vụt họ. Bị đánh bất ngờ, Mạnh giơ tay lên đỡ rồi chạy vào nhà lấy dao ra nghênh chiến. Điệp cũng lấy dao nhọn lao ra chém về phía Đình Thắng và anh Học. 
Bị Điệp và Mạnh cầm dao chém, Đình Thắng và anh Học bỏ chạy. Phía sau họ, Mạnh, Điệp, Huy Thắng và Hiệp cầm dao, tuýp sắt đuổi theo. Chạy được một đoạn, anh Học bị Mạnh và Điệp đuổi kịp, dùng dao đâm một nhát vào người, ngã nghiêng xuống đường. 
Vùng dậy chạy tiếp, anh Học bị anh em Điệp cầm dao đâm, chém thêm nhiều nhát, gục xuống đường. Vụ việc chỉ dừng lại khi Đình Thắng nhặt được gậy gỗ ven đường, giơ về phía anh em Điệp. Sau đó, Đình Thắng đưa anh Học đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Học đã tử vong.
Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Điệp 20 năm 9 tháng tù, Mạnh 20 năm tù, Hiệp 20 tháng, Huy Thắng 12 tháng và Đình Thắng 24 tháng theo đúng tội danh bị truy tố.

Đọc thêm