Không đòi được tiền, vung dao giết con nợ

(PLO) -Mới đây, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, trú huyện Bố Trạch) về tội Giết người.
Không đòi được tiền, vung dao giết con nợ

Theo cáo trạng, sáng 17/10/2016, Nam hẹn một số người đi uống cà phê, trong đó có anh Trần Văn Dưỡng (35 tuổi, trú TP Đồng Hới) nhằm đòi lại anh Dưỡng số tiền 7,5 triệu đồng đã mượn trước đó.

Tuy nhiên, anh Dưỡng không xuất hiện. Sau đó, Nam cùng cả nhóm đi ăn trưa tại một quán nhậu ở đường Trần Quang Khải (TP Đồng Hới) rồi nhờ một người trong nhóm gọi anh Dưỡng đến. Tại đây, anh Dưỡng từ chối trả nợ nên xảy ra cãi cọ với Nam.

Tức giận vì không đòi được nợ, lại còn bị dọa đánh, Nam rút dao đâm vào cổ anh Dưỡng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Nam vứt con dao rồi bắt xe bỏ trốn và ra đầu thú vào ngày hôm sau.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Nguyễn Văn Nam 16 năm tù, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại 131 triệu đồng và chu cấp cho 2 con của anh Dưỡng mỗi tháng 1,5 triệu đồng đến khi đủ 18 tuổi. 

Đọc thêm