Không tố bạn trai bán ma túy, nữ sinh viên suýt ngồi tù

(PLO) - Ngày 27/12, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của Quách Kiều Q. (SN 1995, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo án sơ thẩm, khoảng 19 giờ ngày 25/3/2016 Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ninh Kiều tuần tra đã phát hiện Nhâm Mai Hữu Phúc điều khiển xe chở Q. có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên yêu cầu kiểm tra.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên người Phúc có tàng trữ ma túy, khám xét nhà Phúc lực lượng chức năng cũng phát hiện 2 gói ma túy. Qua điều tra Phúc khai nhận bản thân nghiện ma túy, để có tiền chơi thuốc Phúc đã mua ma túy đá từ đối tượng tên Nghi và Trang (không rõ lai lịch) để bán lại cho các đối tượng khác với giá từ 300.000 – 700.000 đồng/gói. Qua đó thu lợi bất chính khoảng 7 triệu đồng.

Riêng Q. có mối quan hệ tình cảm với Phúc, thường xuyên đến nhà trọ Phúc chơi và cũng biết việc Phúc  mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên Q. lại không trình báo với cơ quan chức năng. 

Tòa sơ thẩm, TAND quận Ninh Kiều phạt Phúc 8 năm tù vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Q. 6 tháng tù vì tội “Không tố giác tội phạm”. Sau đó Q. làm đơn kháng cáo xin hưởng án treo vì lý do nêu mẹ đang bị bệnh.

Tòa phúc thẩm nhận định mặc dù bị cáo không tố giác tội phạm là sai nhưng trước bị cáo cũng đã nhiều lần khuyên ngăn Phúc phạm tội, đồng thời bị cáo cũng thành khẩn khai báo ăn năn hối hận. Nhận thấy bị cáo vẫn còn khả năng cải tạo ngoài xã hội nên phạt bị cáo 6 tháng án treo. 

Đọc thêm