Lại vì chuyện nẹt pô xe mất một mạng người

(PLO) - Mới đây, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Phi Hùng (24 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) mức án 8 năm tù và Nguyễn Văn Nhẫn (18 tuổi) mức án 4 năm tù cùng về tội “Giết người”. 
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Zing
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Zing

Theo cáo trạng vào khoảng giữa tháng 4/2017, Hùng và Nguyễn Văn Phong đang ngồi nhậu tại nhà anh Ngô Xuân Nam (ở  ấp Bùi Chu, Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) thì thấy anh Trần Hoàng Thuận (21 tuổi, quê Cà Mau) chạy xe máy qua nẹt pô nên Hùng và Phong đều nói Thuận nẹt pô láo.

Thuận biết chuyện bị Phong và Hùng nói xấu nên nên đêm 21/4 Thuận đã chạy xe đến đường liên ấp Bùi Chu rồi điện thoại cho anh Nam để nói về chuyện bị Hùng, Phong “nói xấu” và muốn gặp giải quyết.

Sau đó Nam gặp Hùng tại nhà của Nhẫn ở ấp An Chu và tại đây Nam báo cho Hùng chuyện Thuận gọi điện hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó Nam đi bộ ra chỗ Thuận trước, còn Hùng và Nhẫn đi xe máy theo sau. Tuy nhiên, do biết Thuận mới ra tù nên trước khi đi Nhẫn đã lấy 2 con dao, đưa cho Hùng một con rồi cả hai đến chỗ hẹn.

Tại đây, Thuận hỏi Hùng có nói về việc nẹt pô xe hôm trước và Hùng thừa nhận nên bị Thuận đuổi dùng dao đâm vào hông sườn bên trái. Bị tấn công Hùng lùi lại lấy con dao đang để trên xe máy rồi đâm Thuận một nhát trúng ngực. Sau đó Nam cùng Nhẫn đưa Hùng và Thuận đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên Thuận đã tử vong.

Đọc thêm