Làm trò đồi bại với bạn của con gái

(PLO) -  nhân lúc vợ không có ở nhà, Bảo đã dụ bạn của con gái sang trường mầm non rồi giở trò đồi bại với bé gái.
Lê Viết Bảo tại toà sáng 20/11. Ảnh: Minh Quý/Zing
Lê Viết Bảo tại toà sáng 20/11. Ảnh: Minh Quý/Zing

Ngày 20/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Lê Viết Bảo (SN 1985, trú tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) tù chung thân về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, cháu L.A.Kh. (SN 2013) là bạn của con gái Bảo. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13/7/2017, Kh sang chơi với bạn thì bị Bảo nảy ý đồ đen tối. Do lúc này có vợ ở nhà nên Bảo đã dụ bé Kh. sang Trường Mầm non Hoa Anh Đào (nơi Bảo đang làm bảo vệ) để thực hiện việc giao cấu.

Mặc dù bị đau, cháu Kh la hét nhưng Bảo vẫn thực hiện trò đồi bại đến cùng. Khi thấy bé Kh bị chảy máu, Bảo nói dối là bé đã tự dùng dụng cụ nhà vệ sinh đâm vào bộ phận sinh dục và “xin” được đưa cháu đi bệnh viện.

Tại bệnh viện, khi được cấp cứu bé Kh đã nói với bố mẹ về hành vi của Bảo. Biết không thể thoát, vài tiếng sau Bảo đã đến Công an xã Ea Wer đầu thú. 

Đọc thêm