Lãnh 25 năm tù với 2 tội danh “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”

(PLVN) - Ngày 22/9, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 25 năm tù đối với bị cáo Phạm Đức Hạnh (25 tuổi; trú tại: tổ 5, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) về 2 tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.

Theo cáo trạng, tháng 2/2018, trong lúc nhậu tại nhà hàng Tigôn, có địa chỉ ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), anh Võ Thành Thái (29 tuổi; trú tại: tổ 16, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Lê Hồng Võ (36 tuổi) chủ nhà hàng Tigôn và bị cáo Phạm Đức Hạnh cùng một số đối tượng khác.

Bị cáo Phạm Đức Hạnh (25 tuổi; trú tại: tổ 5, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
Bị cáo Phạm Đức Hạnh (25 tuổi; trú tại: tổ 5, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 

Tại đây, trong lúc xô xát, bị cáo Hạnh đã dùng súng bắn anh Võ Thành Thái tử vong. Sau khi gây án Phạm Đức Hạnh đã bỏ trốn sang Trung Quốc.

Đến tháng 2/2020, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt giữa Phạm Đức Hạnh khi đang lẫn trốn ở khu vực giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tại phiên tòa xét xử, sau khi nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, đồng thời xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Hạnh 19 năm tù về tội “Giết người” và 6 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”. Tổng hình phạt mà bị cáo Phạm Đức Hạnh phải thi hành cho 2 bản án trên là 25 năm tù.

Đọc thêm