Lãnh án tù vì giăng bẫy điện gây chết người

(PLVN) - Do thường xuyên bị mất trộm gà nên Hải đã giăng bẫy điện chống trộm, khiến một người bị giật dẫn đến tử vong.
Bị cáo Hải tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Hải tại phiên tòa xét xử.

Ngày 26/1, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải (SN 1957, ngụ xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2020, do nhiều lần bị mất gà nên Nguyễn Văn Hải sử dụng dây điện dài 25,8m dẫn nguồn điện sinh hoạt có điện áp 220V từ nhà ở đến chuồng gà của gia đình, kết nối vào lưới B40. Lưới B40 này được bao xung quanh chuồng gà để chống trộm.  

Khoảng 21h hàng ngày, Hải cắm phích điện vào ổ điện, rồi dùng bút thử điện chạm vào lưới B40 thấy có điện thì đi ngủ, đến khoảng 5h ngày hôm sau rút phích điện ra.

Tối ngày 28/9/2020, Hải cũng cắm phích điện vào ổ điện để chống trộm rồi đi ngủ. Đến 0h5 ngày 29/9/2020, Hải và vợ nghe chó sủa nên ra chuồng gà kiểm tra thì phát hiện anh Y Trung (người địa phương) 2 tay dính trên lưới B40 phía sau chuồng gà, tư thế quỳ gối dưới đất. Biết anh Trung bị điện giật dẫn đến tử vong nên Hải đến cơ quan công an đầu thú.

Theo hội đồng xét xử, bị cáo Hải biết rõ việc cài bẫy điện có thể gây nguy hiểm, tước đoạt tính mạng của người khác nhưng vẫn thực hiện chỉ vì mục đích không muốn cho người khác trộm gà của mình. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Giết người”, phương tiện phạm tội nguy hiểm vì bẫy điện có khả năng gây chết nhiều người. Do đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hải 7 năm tù giam.

Đọc thêm